SNSD vượt Big Bang, Super Junior trở thành nhóm Kpop thế hệ hai nổi nhất Twitter

29/11/2021 10:01 GMT+7

Vượt qua Big Bang , Super Junior và những tên tuổi đình đám khác, SNSD chính là nhóm nhạc được nhiều người theo dõi nhất trên Twitter.

Thế hệ thứ hai được xem như huyền thoại của Kpop với loạt ngôi sao tài năng cùng những bài hát thúc đẩy mạnh làn sóng Hallyu. Mặc dù giai đoạn chính xác cho mỗi thế hệ vẫn còn gặp tranh cãi, nhưng Allkpop đã xác định Kpop ‘Gen 2’ bắt đầu từ 2003-2010. Tiêu chí đánh giá mức độ phổ biến theo Twitter chính là dựa vào số lượng người theo dõi và kết quả tìm kiếm của các nhóm nhạc. Số liệu dưới đây được thống kê vào ngày 24.11 vừa qua.

SNSD (Girls' Generation)

Không có gì ngạc nhiên khi dẫn đầu danh sách này chính là nhóm nhạc nữ quốc dân SNSD. Các cô gái Gee có hơn 3,6 triệu người theo dõi và 426.000 Tweet gần đây cho các từ khóa liên quan.

SNSD là nhóm nhạc nổi tiếng nhất Gen 2 trên Twitter

Chụp màn hình

Ra mắt lần đầu tiên trước công chúng vào năm 2007 dưới trướng “ông lớn” SM Entertainment, SNSD nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của fan Kpop trên toàn cầu. Với loạt hoạt hit Gee, Tell me your wish, Run devil run, Oh!, The boys, I got a boy… 9 cô gái trở thành nhóm nhạc hàng đầu Kpop trong suốt một thời gian dài. Sau khi Jessica rời nhóm vào năm 2014, SNSD hoạt động với 8 thành viên. Đến tháng 10.2017, mặc dù ba thành viên Tiffany, Sooyoung và Seohyun không tái ký hợp đồng nhưng SM khẳng định nhóm không tan rã.

Shinee

Cái tên thứ hai được nhắc đến chính là các chàng trai Shinee. Tài khoản Twitter chính thức của nhóm có 2,1 triệu người theo dõi. Trong khi đó, hashtag Shinee trên Twitter trả về 333.000 kết quả tìm kiếm.

Shinee là một nhóm nhạc toàn năng

Chụp màn hình

Là đàn em cùng nhà với SNSD, Shinee ra mắt năm 2008 với 5 thành viên. Chủ nhân hit Ring Ding Dong được biết đến như một nhóm nhạc toàn năng từ hát, nhảy, sáng tác, diễn xuất… Đặc biệt, tính đến thời điểm hiện tại, dù đã hoạt động hơn 13 năm, Shinee vẫn luôn thuộc top các nghệ sĩ trình diễn vũ đạo mạnh mẽ có kỹ năng hát live xuất sắc nhất Kpop. Sau khi giọng ca chính Jonghyun qua đời vào năm 2017, Shinee hiện duy trì với 4 thành viên. Bên cạnh hoạt động nhóm, các chàng trai Lucifer còn thành công với các vai trò nghệ sĩ solo, diễn viên, ngôi sao chương trình giải trí

Big Bang

Nhắc đến thế hệ thứ hai của Kpop thì chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Big Bang. Trên nền tảng Twitter, nhóm nhạc nhà YG có 1,7 triệu người theo dõi và 642.000 kết quả khi tìm kiếm bằng hashtag.

Big Bang là cái tên thứ ba trong danh sách này

Chụp màn hình

Lần đầu xuất hiện trước công chúng vào năm 2006, Big Bang được biết đến như những ông hoàng Kpop thực thụ. Các ca khúc Lies, My heaven, Haru haru, Fantastic baby, Bang bang bang… từng một thời làm dậy sóng châu Á và khuynh đảo tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc. Không chỉ vậy, Big Bang cũng được xem như “nghệ sĩ của những nghệ sĩ” khi rất nhiều thần tượng chọn nhóm là hình mẫu để học tập và theo đuổi. Đến hiện tại, sau nhiều sóng gió xảy ra, Big Bang vẫn giữ được tình cảm của người hâm mộ. Các fan Kpop đang rất mong chờ sự trở lại của nhóm trong thời gian tới.

Super Junior

Lại là một nhóm nhạc đẳng cấp đến từ SM Entertainment, Super Junior sở hữu 1,3 triệu người theo dõi và 366.000 kết quả tìm kiếm với hashtag trên Twitter.

Super Junior chính là ‘ông hoàng làn sóng Hallyu’

Chụp màn hình

Super Junior ra mắt khán giả vào năm 2005 với 12 thành viên, đến năm 2006, khi KyuHyun gia nhập, nhóm đạt kỷ lục 13 thành viên. Bằng siêu hit Sorry, Sorry, Super Junior khuấy đảo làng nhạc châu Á năm 2009. Các ca khúc nổi tiếng khác như Bonamana, Mr.Simple, Sexy free & single… cũng góp phần định hình vị thế của nhóm. Với các chuyến lưu diễn khắp châu Á và thế giới, Super Junior được truyền thông quốc tế khen ngợi là biểu tượng đi đầu của làn sóng Hallyu. Sau nhiều lần thay đổi đội hình, hiện nhóm hoạt động với đội hình 9 thành viên.

Wonder Girls

Mặc dù nhóm nhạc tài năng đến từ JYP đã tan rã vào năm 2017 nhưng tài khoản Twitter chính thức của họ vẫn có một lượng người theo dõi đông đảo. Ngừng cập nhật từ năm 2019, Wonder Girls vẫn có khoảng 522.200 người theo dõi.

Đội hình trước khi tan rã của Wonder Girls

Ra mắt công chúng lần đầu vào năm 2007, tên tuổi Wonder Girls bắt đầu nổi lên như diều gặp gió nhờ ca khúc quốc dân Tell me. Tiếp đó, các ca khúc So hot, Nobody… cũng trở nên nổi tiếng và được nhiều người yêu mến. Năm 2009, nhóm chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ. Ca khúc Nobody vào Billboard Hot 100 với vị trí thứ 76 giúp Wonder Girls trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có ca khúc vào bảng xếp hạng danh tiếng này. Dù trải qua nhiều thăng trầm khi quay lại hoạt động tại quê nhà và hiện các thành viên đều có lựa chọn riêng cho mình, Wonder Girls vẫn được nhắc đến như một trong những huyền thoại Kpop thế hệ thứ hai.

Ngoài ra, danh sách này còn có sự xuất hiện của “các vị thần phương Đông” TVXQ và Brown Eyed Girls. Cư dân mạng cho rằng vẫn còn thiếu sót khi không có tên các nhóm 2NE1, 2PM, Kara, T-ara…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.