Số 1 thế giới Azarenka dừng bước ở Sony Erisson Open

29/03/2012 12:14 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Victoria Azarenka đã không thể nuôi hy vọng phá vỡ kỷ lục bất bại của cựu nữ hoàng Martina Hingis khi bất ngờ gác vợt trước Marion Bartoli của Pháp ở tứ kết nội dung đơn nữ giải Sony Ericsson Open 2012.

* Nadal, Murray thắng vất vả ở tứ kết

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Victoria Azarenka đã không thể nuôi hy vọng phá vỡ kỷ lục bất bại của cựu nữ hoàng Martina Hingis khi bất ngờ gác vợt trước Marion Bartoli của Pháp ở tứ kết nội dung đơn nữ giải Sony Ericsson Open 2012 diễn ra sáng nay, 29.3 (theo giờ VN).

>> Serena Williams đuối sức, Roddick trở lại mặt đất
>> Tiến Minh đi Úc, không dự Challenge
>> Kim Clijsters dừng bước ở Sony Ericsson Open  

 
Victoria Azarenka (phải) không thể giấu nỗi thất vọng sau khi bị Bartoli loại ở vòng tứ kết giải Sony Ericcson 2012 - Ảnh: Reuters

Trước đối thủ Bartoli không gây nhiều ấn tượng ở mùa giải năm nay, nhưng đương kim vô địch Úc mở rộng Azarenka lại tự đánh mất mình khi không thể khẳng định được sức mạnh từng giúp tay vợt Belarus thắng liên tiếp 26 trận đấu từ đầu mùa giải đến nay.

Những quả giao bóng không còn uy lực cùng hàng loạt sai lầm trong các pha đánh bóng đã khiến Azarenka phải nhận thất bại chóng vánh sau hai ván với cùng điểm số 3/6.

Trả lời phỏng vấn với Reuters, Azarenka tự an ủi mình rằng: “Tôi là một con người chứ không phải siêu nhân. Dĩ nhiên, thất bại là thất vọng, nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào về những gì vừa làm trong những tháng vừa qua”. Trong khi đó, đối với tay vợt người Pháp, đây là lần thứ 2 trong 3 năm cô góp mặt ở bán kết giải Sony Ericsson Open.

 
Venus Williams nối tiếp cô em Serena dừng bước ở giải đấu trên sân nhà - Ảnh: Reuters

Ở các trận còn lại tứ kết đơn nữ, sau khi người em Serena Williams bị loại, đến lượt người chị Venus dừng bước. Trải qua 3 ván ở vòng 4, Venus tỏ ra khá mệt mỏi trong cuộc đấu với Agnieszka Radwanska (Ba Lan) và gác vợt với tỷ số 0-2 (4/6, 1/6).

Như vậy, tại bán kết Radwanska sẽ gặp Bartoli ở bán kết.

Tại tứ kết đơn nam, cựu vô địch năm 2009 Andy Murray đã gặp rất nhiều khó khăn mới vượt qua hạt giống số 9 Janko Tipsarevic (Serbia) với tỷ số 2-1 (4/6, 6/3, 6/4). Tuy nhiên, nguyên nhân khiến tay vợt người Anh không có được phong độ tốt nhất xuất phát từ việc bị rối loạn dạ dày hành hạ trước trận đấu.

 
Murray gặp Nadal (phải) trong trận đấu mà cả hai không có được sức khỏe tốt nhất - Ảnh: Reuters

Tương tự, tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal phải rất vất vả chống đỡ những quả giao bóng và đánh thuận tay như “búa bổ’ của tay vợt Pháp Jo-Wilfried Tsonga mới giành được chiến thắng sau 3 ván với tỷ số 2-1 (6/2, 5/7, 6/4). Với kết quả này, Nadal sẽ giáp mặt Murray ở bán kết trong một trận đấu mà cả hai đều đang vật lộn với chấn thương riêng của mình.

Kim Clijsters lại bị chấn thương nặng

Tay vợt kỳ cựu Kim Clijsters đang đối mặt với nguy cơ phải sớm giã từ sự nghiệp trước dự định sau khi bị rách cơ hông trong trận thua người đồng hương Yanina Wickmayer ở Sony Ericsson Open 2012 cuối tuần trước.

Theo Kim Clijsters, cô buộc phải nghỉ ít nhất 1 tháng để điều trị và chỉ hy vọng sớm trở lại ở Madrid Open 2012 vào ngày 5.5. Trước đó, tay vợt người Bỉ tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp sau khi thi đấu ở Olympic 2012 ở London (Anh).

Tuy nhiên, nếu chấn thương trên không bình phục nhanh, nguy cơ Kim Clijsters phải sớm nói lời chia tay làng banh nỉ mà không tham dự giải đấu nào là rất cao.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.