Sợ bị trả đũa, Ả Rập Xê Út tăng cường an ninh

24/04/2015 06:17 GMT+7

(TNO) Các trung tâm mua sắm tại Ả Rập Xê Út đã thắt chặt an ninh sau khi bộ Nội vụ nước này cảnh báo nguy cơ về các cuộc tấn công trả đũa, theo AFP ngày 23.4.

(TNO) Các trung tâm mua sắm tại Ả Rập Xê Út đã thắt chặt an ninh sau khi bộ Nội vụ nước này cảnh báo nguy cơ về các cuộc tấn công trả đũa, theo AFP ngày 23.4.

Ả Rập Xê Út lo sợ bị tấn công trả đũa sau các cuộc không kích phiến quân IS và Houthi - Ảnh: AFP
Tại các trung tâm thương mại ở thủ đô Riyadh (Ả Rập Xê Út), lực lượng bảo vệ dùng máy dò kim loại để kiểm tra giỏ đồ của khách đến mua sắm.
AFP dẫn lời một nhân chứng cho biết cảnh sát được triển khai tại các trung tâm mua sắm ở khu ngoại ô nhằm kiểm tra xe cộ và giỏ xách của các khách hàng đến mua sắm.
Những biện pháp này được đưa ra sau lời cảnh báo của bộ Nội vụ hôm 20.4 rằng có thể xảy ra các cuộc tấn công nhắm vào một trung tâm thương mại hoặc một nhà máy lọc dầu.
Ả Rập Xê Út lo sợ về các cuộc tấn công trả đũa kể từ khi nước này tham gia không kích tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria vào tháng 9.2014.
Bộ trưởng Nội vụ, Hoàng tử Mohammed bin Nayef hồi tháng 3.2015 ra lệnh thắt chặt an ninh trên cả nước sau khi Riyadh không kích phiến quân Houthi tại Yemen.
Tính từ tháng 10 năm ngoái, đã có 4 cuộc tấn công nhắm vào người phương Tây tại Ả Rập Xê Út. Hôm 8.4, hai cảnh sát đã bị những kẻ tấn công lạ mặt giết chết tại thủ đô Riyadh, chưa đầy 2 tuần sau một vụ tấn công tương tự khiến 2 người bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.