Số ca cấp cứu do say rượu, bia và đánh nhau đều giảm

Liên Châu
Liên Châu
21/01/2023 18:44 GMT+7

Theo Bộ Y tế, trong ngày nghỉ tết Quý Mão đầu tiên, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT), đánh nhau, do say rượu, bia đều giảm so với cùng kỳ tết 2022.

Theo Bộ Y tế, suốt kỳ nghỉ tết, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ.

Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, tiếp nhận cấp cứu, điều trị

LIÊN CHÂU

Báo cáo nhanh của Bộ Y tế cho biết, trong ngày nghỉ tết đầu tiên từ 7 giờ sáng 20.1 đến 7 giờ sáng nay 21.1 (30 tết) các cơ sở y tế đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 1.550 trẻ chào đời và cho xuất viện 13.787 bệnh nhân khỏi bệnh về nhà ăn tết.

Các cơ sở y tế đã khám cấp cứu 2.369 ca liên quan tai nạn giao thông (giảm 32,6% so với cùng kỳ tết Nhâm Dần 2022). Trong đó, 1.706 người điều trị tại bệnh viện (giảm 33,3% so với cùng kỳ tết Nhâm Dần); tử vong 14 ca (giảm 51,7% so với cùng kỳ tết Nhâm Dần). Số ca cấp cứu do tai nạn do pháo nổ là 15 trường hợp, tương đương cùng kỳ 2022.

Trong 24 giờ qua có 339 ca cấp cứu do đánh nhau, trong đó, số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 104 trường hợp. So với cùng kỳ tết 2022, số cấp cứu và số nhập viện do đánh nhau giảm 26,1 và 52,3%.

Tổng số ca cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động cũng giảm giảm 12% so với cùng kỳ 2022 với 1.998 trường hợp ghi nhận, trong đó 1 trường hợp tử vong.

Tổng số ca khám, cấp cứu rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn là 32 trường hợp (giảm 50% so với cùng kỳ tết 2022), trong đó 11 trường hợp được xác định là ngộ độc/say rượu, bia (giảm 80,7% so với cùng kỳ 2022).

Các đơn vị điều trị cũng ghi nhận 4 trường hợp khai do ngộ độc thức ăn tự chế biến, giảm 300% so với cùng kỳ 2022), chưa phát hiện vụ ngộ độc thực phẩm.

Đến sáng nay 21.1, có 53.800 đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.