Ở hạt Los Angeles của bang California, lần đầu tiên kể từ tháng 3 giới chức y tế phát hiện hơn 1.000 ca mắc mới trong ngày, kéo dài suốt 3 ngày liên tiếp trong tuần qua. Bang Arkansas cũng ghi nhận số liệu tương tự vào ngày 9.7 và tái diễn suốt 3 ngày liên tục.
“Đa số các tiểu bang đông dân cư đều chưa được bảo vệ trước nguy cơ đến từ dịch Covid-19”, theo báo The Hill hôm 12.7 dẫn lời Giáo sư Amber D’Souza đang công tác tại Trường Y tế Cộng đồng Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins (Baltimore, bang Maryland).
Bà cho hay bất chấp tiến triển trong chiến dịch chủng ngừa vắc xin Covid-19 tại Mỹ, dữ liệu mới cho thấy các đợt bùng dịch đa số xảy ra ở những nơi có tỷ lệ tiêm phòng thấp. Nguyên nhân là do biến thể Delta và các địa phương nới lỏng những biện pháp phòng dịch.
|
Pfizer muốn tiêm mũi bổ sung thứ 3 vắc xin Covid-19 ở Mỹ, công hiệu có thể giảm vì chủng Delta |
Hiện Mỹ ghi nhận trung bình hơn 19.000 ca mới trong ngày, tăng 60% so với cách đây 2 tuần và đánh dấu lần đầu tiên số ca tăng vọt kể từ cuối tháng 5.
1/3 số ca được phát hiện ở 5 bang, gồm Arkansas, Florida, Louisiana, Missouri và Nevada, theo Đài CNN hôm 12.7.
Cũng trong giai đoạn này, tỷ lệ nhập viện theo ngày vì Covid-19 tăng 11% và số người tiêm vắc xin cũng giảm đến mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden.
Bình luận (0)