Số ca nhiễm Covid-19 lập mốc mới ở Thái Lan, tình hình Indonesia vẫn nghiêm trọng

Văn Khoa
Văn Khoa
26/07/2021 09:36 GMT+7

Số người mắc Covid-19 trong 24 giờ ở Thái Lan tăng lên mức cao kỷ lục mới, trong khi số người chết vì bệnh này/ngày ở Indonesia vẫn ở mức đáng sợ.

Bộ Y tế Thái Lan sáng nay 26.7 ghi nhận thêm 15.376 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, vượt số ca nhiễm Covid-19 mới/ngày cao kỷ lục được công bố hôm qua 25.7 là 15.355, nâng tổng số ca nhiễm lên 512.678, theo tờ Bangkok Post. Trong số ca nhiễm mới có 1.041 ca trong các tù nhân.
Bộ Y tế Thái Lan còn thông báo có thêm 87 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 4.146, trong đó có tới 4.052 được ghi nhận kể từ ngày 1.4.2021, khi làn sóng Covid-19 thứ 3 bắt đầu bùng phát ở nước này.

Tỉ lệ trẻ em thiệt mạng vì Covid-19 gây báo động tại Indonesia

Dịch bệnh Covid-19 cũng đang còn diễn biến phức tạp ở Indonesia. Bộ Y tế Indonesia hôm qua thông báo có thêm 1.266 ca Covid-19 tử vong và 38.679 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lần lượt lên 83.279 và 3.166.505, theo Tân Hoa xã.
Hồi tuần trước, Indonesia ghi nhận số ca Covid-1 tử vong/ngày cao kỷ lục trong 4 ngày, với số ca tử vong/ngày cao kỷ lục được ghi nhận gần nhất là vào ngày 23.7, lên tới 1.566 ca.
Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 mới có xu hướng giảm, sau khi số ca nhiễm mới/ngày tăng lên mức cao kỷ lục 56.757 được ghi nhận vào ngày 15.7.
Chính phủ Indonesia hôm qua thông báo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt được kéo dài thêm một tuần, đến ngày 2.8. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua cho hay các biện pháp phòng chống Covid-19 đã có hiệu quả trong 23 ngày qua, với số ca nhiễm và số người nhập viện giảm. Ông cho biết thêm chính phủ sẽ dần dần nới lỏng các hạn chế, theo Reuters.

Úc có nguy cơ kéo dài phong tỏa sau các cuộc biểu tình phản đối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.