Số ca nhiễm tăng cao, Hàn Quốc cho bệnh nhân nhẹ tự điều trị

11/02/2022 17:30 GMT+7

Hàn Quốc đã nới lỏng quy định cách ly đối với bệnh nhân Covid -19 nhẹ để tập trung cho ca bệnh nặng trong bối cảnh số ca nhiễm tăng kỷ lục trong nhiều ngày.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 11.2 thông báo ghi nhận thêm 53.926 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ, ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm vượt mốc 50.000 ca.

Tổng số ca nhiễm đến nay tại Hàn Quốc là 1,23 triệu ca và 7.012 ca tử vong, với 49 ca tử vong mới nhất.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại Seoul

Reuters

Số ca nhiễm mới đã tăng gần gấp 4 lần trong 2 tuần qua vì biến thể Omicron, chiếm 92% số ca nhiễm trong tuần rồi. Giới chức y tế Hàn Quốc cảnh báo số ca nhiễm mới hằng ngày có thể lên mức 170.000 ca vào cuối tháng 2 nhưng chưa rõ liệu đó có phải là đỉnh dịch, theo Yonhap. Trong khi đó, Viện Khoa học toán học quốc gia ước tính số ca nhiễm mới mỗi ngày có thể đạt mức tối đa là 360.000 ca vào đầu tháng 3.

Trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao và nhiều người không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, cơ quan y tế Hàn Quốc đã quyết định tập trung cho những bệnh nhân nguy cơ cao. Số bệnh nhân điều trị tại nhà hiện nay là 177.014 người.

Theo đó, cơ quan sẽ điện thoại kiểm tra mỗi ngày cho các bệnh nhân Covid-19 từ 60 tuổi trở lên, người ngoài 50 tuổi có bệnh nền và các nhóm có nguy cơ cao khác.

Vắc xin đã tăng cường, thuốc đã có, Anh mong chung sống bình thường với Covid-19

Trang thiết bị y tế như thiết bị đo độ bão hòa ô xy trong máu giờ chỉ được phân phối cho bệnh nhân Covid-19 có nguy cơ cao. Trước đó, các sản phẩm này được cấp cho toàn bộ bệnh nhân điều trị tại nhà.

Bệnh nhân ít nguy cơ sẽ tự theo dõi tại nhà và liên lạc với bệnh viện nếu trở nặng. Họ sẽ được hướng dẫn điều trị hoặc nhập viện nếu độ bão hòa ô xy trong máu giảm xuống dưới 94%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.