Số lượng kỷ lục nguyên thủ quốc gia dự lễ khai mạc Olympic 2012

24/07/2012 16:32 GMT+7

(TNO) Hàng ngàn khách VIP, trong đó có 120 nguyên thủ của các quốc gia sẽ có mặt tại London để tham dự lễ khai mạc Olympic 2012 vào ngày 27.7 tới.

(TNO) Hàng ngàn khách VIP, trong đó có 120 nguyên thủ của các quốc gia sẽ có mặt tại London để tham dự lễ khai mạc Olympic 2012 vào ngày 27.7 tới.

>> Vận động viên không quốc tịch ở Olympic
>> “Nữ hoàng nhảy sào” Isinbayeva sẽ giải nghệ sau Olympic 2012
>> CHDCND Triều Tiên vẫn bí ẩn ở Olympic

120 nguyên thủ quốc gia dự lễ khai mạc Olympic 2012 -1
Nữ hoàng Elizabeth II sẽ là người khai mạc Olympic 2012 - Ảnh: AFP

Vào ngày 27.7 tới, ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh sẽ chính thức diễn ra tại thủ đô của nước Anh. Với vị thế là một cường quốc, chủ nhà của Olympic 2012 đã mời rất nhiều nguyên thủ quốc gia đến tham dự lễ khai mạc.

Theo AFP, khoảng 120 lãnh đạo các nước sẽ đến London để chứng kiến lễ khai mạc mà nước chủ nhà đã bỏ ra 42 triệu USD (27 triệu bảng Anh) chi phí tổ chức. Trong số này, nổi bật là Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng nhiệm đến từ Nhật Bản Yoshihiko Noda.

Nữ hoàng Elizabeth II sẽ là người chính thức tuyên bố khai mạc Olympic trong buổi lễ mà các chi tiết đang được giữ bí mật. Dù vậy, giới truyền thông Anh đồn đoán rằng buổi lễ sẽ gồm các chương trình ca nhạc, nhảy múa và trình diễn ánh sáng cũng như pháo hoa.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ là người dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến dự lễ khai mạc Olympic. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin gì về việc Tổng thống Barack Obama sẽ có mặt ở London bởi ông đang rất bận rộn với cuộc vận động tranh cử.

120 nguyên thủ quốc gia dự lễ khai mạc Olympic 2012 -2
Hoàng tử William và công nương Catherine - Ảnh: AFP

Hoàng tử Anh William và phu nhân, công nương Catherine cũng sẽ có mặt. Cùng xuất hiện với cặp đôi tốn rất nhiều giấy mực của báo chí Anh này là rất nhiều gia đình Hoàng gia ở châu Âu, trong đó có Thái tử Albert của Monaco.

Phái đoàn Nga sẽ do Thủ tướng Dmitry Medvedev dẫn đầu. Trong khi đó, AFP cho rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ sang Anh sau và chỉ đến xem judo, môn võ mà ông mang đai đen.

Cũng theo AFP, trước khi dự lễ khai mạc Olympic, các nguyên thủ quốc gia sẽ được tiếp đón tại Cung điện Buckingham. So với các kỳ Olympic khác thì con số 120 nguyên thủ có mặt ở lễ khai mạc Thế vận hội lần này là một kỷ lục. Cách đây 4 năm, chỉ có 80 nguyên thủ dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh. Trước đó, nữa, Olympic Athens đón khoảng 40 nguyên thủ.

120 nguyên thủ quốc gia dự lễ khai mạc Olympic 2012 -3
Brad Pitt và Angelina Jolie cũng sẽ dự lễ khai mạc Olympic 2012 - Ảnh: Reuters

Bên cạnh các nguyên thủ quốc gia, lễ khai mạc Olympic 2012 cũng thu hút một lượng lớn các ngôi sao hàng đầu thế giới. Trong một vài ngày tới, sẽ có những bữa tiệc quy tụ các ngôi sao ở những lĩnh vực khác nhau được tổ chức ở London.

Theo AFP, cặp đôi quyền lực ở Hollywood là Angelina Jolie - Brad Pitt, các nữ diễn viên nổi tiếng như Catherine Zeta Jones, Nicole Kidman, tay đua xe thể thức 1 Lewis Hamilton, anh em võ sỹ quyền Anh Klitschko... sẽ có mặt tại London để dự các buổi tiệc cũng như lễ khai mạc Olympic.

Kịch bản của lễ khai mạc Olympic 2012

Thời gian: ngày 27.7 vào lúc 21 giờ địa phương (tức 3 giờ sáng 28.7 giờ VN)

Địa điểm: Sân vận động Olympic, London, Anh. Trong lễ khai mạc, sân Olympic sẽ trông giống như cảnh đồng quê nước Anh.

Chủ đề: Chủ đề của lễ khai mạc Olympic năm nay sẽ là "Hòn đảo thần tiên". Giám đốc sáng tạo của lễ khai mạc là Danny Boyle và Stephen Daldry. Đây là liveshow lớn nhất từ trước đến nay tại London và nhiệm vụ của bộ đôi nói trên là làm thỏa mãn hơn một tỉ khán giả trên khắp thế giới.

Bắt đầu buổi lễ: Lễ khai mạc được bắt đầu với tiếng chuông vang dội xuất phát từ cái chuông lớn nhất tại châu Âu do công ty nổi tiếng Whitechapel Foundry chế tạo. Đây là công ty đã chế tạo ra chiếc chuông ở tháp Big Ben nổi tiếng.

Lễ diễu hành của các đoàn thể thao dự Olympic: Theo truyền thống Olympic, các đoàn thể thao sẽ tiến vào sân vận động theo thứ tự bảng chữ cái. Có ngoại lệ là đoàn Hy Lạp sẽ đi đầu tiên và đoàn chủ nhà sẽ vào sau cùng.

Diễn văn: Sẽ có hai bài diễn văn trong lễ khai mạc. Trước tiên, Sebastian Coe, trưởng ban tổ chức Olympic và Paralympic của Anh sẽ đọc diễn văn. Tiếp đó là bài diễn văn của chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Jacques Rogge. Sau cùng, Olympic sẽ chính thức được khai mạc bởi Nữ hoàng Elizabeth II.

Thắp đuốc Olympic: Phần cuối của lễ khai mạc sẽ là sự xuất hiện của ngọn đuốc Olympic. Ngọn đuốc sẽ được chuyền tay từ vận động viên này sang vận động viên khác cho đến người cuối cùng. Vận động viên cuối cùng sẽ có nhiệm vụ thắp sáng tháp đuốc ở sân Olympic.

Các màn trình diễn: Sau khi tháp đuốc được thắp sáng, các màn trình diễn sẽ bắt đầu. Sir Paul McCartney, một thành viên của ban nhạc The Beatles huyền thoại sẽ là người trình diễn sau cùng trong lễ khai mạc.

Tân Lam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.