Số người chết trong vụ giẫm đạp ở Seoul tăng, cảnh sát Hàn Quốc lên tiếng

Văn Khoa
Văn Khoa
01/11/2022 12:10 GMT+7

Tính đến hôm nay 1.11, số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở khu Itaewon thuộc thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào tối 29.10 đã tăng lên 156 người và số người bị thương là 151, theo Reuters.

Trong số nạn nhân tử vong có ít nhất 26 công dân đến từ 14 nước và trong số nạn nhân bị thương có 29 người còn trong tình trạng nghiêm trọng.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến thăm hiện trường vụ giẫm đạp ở Seoul ngày 1.11

Reuters

Hàng chục ngàn người, trong đó phần lớn là trẻ vị thành niên và trong độ tuổi 20, đổ xô đến những con đường hẹp và hẻm để chơi lễ hội Halloween ở khu Itaewon vào tối 29.10. Đây là sự kiện Halloween đầu tiên ở Seoul trong 3 năm sau khi Hàn Quốc dỡ bỏ các hạn chế về Covid-19giãn cách xã hội. Nhiều người tham gia sự kiện này đã đeo mặt nạ và mặc trang phục Halloween.

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun hôm nay đánh giá việc kiểm soát đám đông tại hiện trường vụ giẫm đạp là "chưa đủ”. “Tôi cảm thấy có trách nhiệm về an toàn công cộng trong vụ này và tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo một thảm kịch như thế không tái diễn”, ông Yoon phát biểu tại một cuộc họp báo ở Seoul, theo Reuters.

Vụ giẫm đạp ở Seoul: Số người chết tăng, cảnh sát Hàn Quốc nhận trách nhiệm

Ông Yoon cho biết thêm: “Cảnh sát sẽ tăng tốc và tiến hành các cuộc kiểm tra và điều tra trên tất cả phương diện để tìm ra sự thật của vụ này”, ông Yoon nhấn mạnh.

Kể từ khi vụ giẫm đạp xảy ra, trong số những nạn nhân sống sót và nhân chứng đã có phát ngôn về những gì gây ra vụ giẫm đạp ở con hẻm nói trên. Trong đó có một số người còn nói rằng cố ý đẩy người có thể là nguyên nhân của vụ giẫm đạp.

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 1.11

Reuters

Cảnh sát đang lấy lời khai của hàng chục nhân chứng và xem xét hình ảnh từ các camera an ninh để tái hiện vụ việc tối 29.10. Hiện cảnh sát tập trung vào một tuyên bố được đưa lên mạng xã hội và trong các cuộc phỏng vấn của báo chí rằng vài người phía trên của con hẻm dốc đã kêu lên “đẩy, đẩy” và xô người khác, nên đã dẫn tới vụ giẫm đạp thảm khốc.

Ngoài ra còn có nghi ngờ rằng một đám đông đã đổ xô đến con hẻm để xem một người nổi tiếng đã đến khu vực. Cảnh sát đang tập trung điều tra vào những nghi ngờ và tuyên bố đó.

Thảm kịch giẫm đạp lễ Halloween ở Seoul: 5 điều cần biết
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.