Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu vượt cột mốc mới

Văn Khoa
Văn Khoa
02/10/2021 15:35 GMT+7

Số liệu từ Reuters cho thấy tính đến ngày 1.10, tổng số người chết toàn cầu vì Covid-19 vượt cột mốc 5 triệu, trong khi hơn phân nửa dân số thế giới chưa được tiêm vắc xin.

Theo phân tích của Reuters, 2,5 triệu ca Covid-19 tử vong đầu tiên trên toàn cầu xảy ra trong hơn một năm, trong khi 2,5 triệu ca tử vong kế tiếp được ghi nhận chỉ trong 8 tháng.

Các nhân viên tình nguyện cầu nguyện trước thi thể của những người chết vì Covid-19 ở Myanmar hồi tháng 7.2021

Reuters

Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày trên thế giới có 8.000 ca Covid-19 tử vong, tương đương 5 người chết/phút. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu đã giảm trong mấy tuần qua.

Mỹ hiện là quốc gia có số ca Covid-19 tử vong cao nhất trên thế giới, với hơn 700.000 ca, kế đến là Brazil (trên 597.000 ca) và Ấn Độ (hơn 448.000 ca).

Kể từ khi những ca đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm 2019, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng lên hơn 234 triệu ca, trong đó có hơn 43,6 triệu ca ở Mỹ, 33,7 triệu ca ở Ấn Độ và trên 21 triệu ca ở Brazil, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

[VIDEO] Số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 700.000

Trong khi đó, hơn phân nửa dân số thế giới vẫn chưa nhận được ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19, theo trang thống kê ourworldindata.org.

Hiện nay, biến thể Delta đang là biến thể chiếm ưu thế trên toàn cầu và đã được ghi nhận tại 187 trong tổng số 194 quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Y tế thế giới, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.