Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 42.000 người

10/06/2020 16:28 GMT+7

Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng đến cuối tháng 5.2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đã tăng 42.000 người so với tháng 4.

Đây là thông tin được BHXH Việt Nam cho biết tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH vào ngày 9.6 - bảo hiểm y tế (BHXH) tháng 6.2020.
Theo ông Đào Việt Ánh, Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp và tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp và hàng ngàn người lao động.
Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31.5, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,404 triệu người, đạt 89,8% kế hoạch giao (giảm 11.000 người so với tháng 4.2020, giảm 796.000 người so với năm 2019).
Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện lại tăng cao với 600.600 người, đạt 50% kế hoạch giao (tăng 42.000 người so với tháng 4.2020).
Lý giải nguyên nhân số người tham gia BHXH tự nguyện tăng cao ông Đào Việt Ánh, cho biết do cuối tháng 5, BHXH Việt Nam thực hiện đổi mới công tác truyền thông khi lần đầu tiên phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức thành công “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” trên quy mô toàn quốc. Chỉ sau 2 ngày ra quân truyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, trên toàn quốc đã có 30.017 người tham gia BHXH tự nguyện và phát triển thêm được 4.734 người tham gia BHYT hộ gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.