Số người thiệt mạng trong động đất Ma Rốc tăng cao

13/09/2023 05:43 GMT+7

Nhà chức trách Ma Rốc hôm qua (12.9) thông báo số người thiệt mạng sau trận động đất ngày 8.9 đã tăng lên thành 2.901 người, bên cạnh 5.530 người bị thương, theo Reuters.

Nhiều người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đã phải sống ngoài trời suốt 4 đêm liên tiếp, trong khi các đội tìm kiếm quốc tế chạy đua với thời gian để mong tìm thấy người sống sót dưới những đống đổ nát.

Trận động đất mạnh 6,8 độ Richter lần này là cơn địa chấn gây chết chóc nhiều nhất tại Ma Rốc từ năm 1960. Hầu hết nạn nhân thiệt mạng ở vùng gần tâm chấn động đất tại vùng núi thuộc tỉnh Al-Haouz, tây nam thành phố du lịch Marrakech. 

Nhờ dự đám cưới, cả làng thoát chết trong động đất Morocco

Tại Marrakech, nơi có công trình được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nhiều gia đình phải ngủ ở các quảng trường công cộng do không dám về nhà vì sợ dư chấn. Trong khi đó, những ngôi làng vùng núi là nơi gặp khó khăn nhất vì vị trí cách trở. Theo AFP, người dân tại đây phải đào bới bằng tay để tìm kiếm người thân mất tích. Các đại diện nhóm cứu hộ từ Tây Ban Nha cho biết mặc dù vẫn còn hy vọng tìm thấy người sống sót nhưng khả năng đó là rất khó, khi mà "thời gian vàng" 72 giờ để cứu hộ đã trôi qua.

Số người thiệt mạng trong động đất Ma Rốc tăng cao - Ảnh 1.

Trực thăng quân sự vận chuyển hàng viện trợ tại Talat N’Yaaqoub, tỉnh Al-Haouz ngày 12.9

Reuters

Tại làng Asni thuộc Al-Haouz, quân đội dựng một bệnh viện dã chiến và ngay lập tức đón nhận trên dưới 300 bệnh nhân. Nhiều người dân đã đến các bệnh viện tại Marrakech và những nơi khác để hiến máu, tình nguyện giúp phân phát nhu yếu phẩm sau khi nhà chức trách bị phàn nàn ứng phó chậm.

Thủ tướng Aziz Akhannouch đã chủ trì cuộc họp về tái thiết và cung cấp chỗ ở cho các khu vực bị ảnh hưởng, cam kết sẽ bồi thường cho người bị mất nhà cửa. LHQ ước tính hơn 300.000 người bị ảnh hưởng bởi động đất, trong đó có 100.000 trẻ em, trong khi Bộ Giáo dục Ma Rốc cho hay trường học tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất thuộc tỉnh Al-Haouz đã tạm đóng cửa.

Ma Rốc đã nhận hỗ trợ từ "những nước thân thiện" gồm Anh, Tây Ban Nha, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Qatar nhưng vẫn chưa chấp nhận những đề nghị hỗ trợ từ hàng chục nước khác. Algeria thông báo đã sắp xếp 3 máy bay chở đội cứu hộ và hàng cứu trợ đến Ma Rốc, trong khi Tunisia và Ả Rập Xê Út cũng cho hay đang gửi cứu trợ, theo tờ The Washington Post.

Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC, trụ sở tại Thụy Sĩ) ngày 12.9 khởi động chương trình khẩn cấp nhằm vận động 100 triệu franc Thụy Sĩ (2.702 tỉ đồng) để hỗ trợ nạn nhân động đất Ma Rốc. Giám đốc hoạt động toàn cầu IFRC Caroline Holt nói rằng số tiền này sẽ dùng để cung cấp nước uống, lều trú, nhu yếu phẩm và các dịch vụ y tế, vệ sinh cần thiết cho người bị ảnh hưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.