Số người vô gia cư ở Mỹ tăng kỷ lục

Số người vô gia cư ở Mỹ tăng kỷ lục

Phương Thúy
Phương Thúy
18/12/2023 07:16 GMT+7

Theo báo cáo của chính phủ Mỹ vào cuối tuần qua, số người vô gia cư ở nước này đã tăng 12% trong năm nay so với một năm trước đó, tương đương mức tăng khoảng 70.650 người, đưa tổng số người vô gia cư lên mức cao kỷ lục 650.000 người.

Theo số liệu khảo sát từ Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Mỹ, gọi tắt là HUD, nước Mỹ có hơn 653.100 người vô gia cư trong tháng 1. So với một năm trước, số người vô gia cư đã tăng thêm 70.650 người, tương đương mức tăng 12%. Đây là con số lớn nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu thực hiện vào năm 2007.

Theo đài CNN, nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng người vô gia cư ở Mỹ là do giá bán/cho thuê nhà ở của Mỹ ngày càng trở nên đắt đỏ hơn, đi kèm lãi suất tăng cao, khiến số lượng người không đủ khả năng mua/thuê nhà tăng lên.

Số người vô gia cư ở Mỹ tăng cao kỷ lục - Ảnh 1.

giá bán/cho thuê nhà ở của Mỹ đắt đỏ khiến số người vô gia cư ở Mỹ gia tăng

REUTERS

Người da màu tại Mỹ chiếm 13% tổng dân số, nhưng có tới 37% trong số họ là người vô gia cư. Trong đó, khoảng 50% số người vô gia cư da màu là thành viên của một gia đình có trẻ em.

Nhóm cộng đồng gốc Á hoặc người Mỹ gốc Á có tỉ lệ vô gia cư thấp hơn, nhưng số lượng đã tăng mạnh nhất từ trước đến nay trong khoảng thời gian năm 2022 - 2023. Cụ thể, báo cáo của HUD cho biết đã có thêm 3.313 người gốc Á và người Mỹ gốc Á không có nhà ở vào năm 2023, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Số lượng người vô gia cư tăng nhanh nhất thuộc về cộng đồng người gốc Mỹ-Latin. Có thêm 39.106 người gốc Mỹ-Latin không có nhà ở trong năm nay, nhiều hơn 28% so với một năm trước đó.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy số người lần đầu tiên trở thành người vô gia cư tăng vọt trong năm tài chính 2022, cao hơn 25% so với năm tài chính 2021. Trong khi số người thoát khỏi tình trạng vô gia cư để có nhà ở lâu dài chỉ tăng 8%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.