Số phụ nữ được bầu vào thượng viện Nhật cao kỷ lục

Văn Khoa
Văn Khoa
11/07/2022 11:23 GMT+7

Kết quả kiểm phiếu bầu của cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản diễn ra hôm 10.7 cho thấy số phụ nữ đắc cử lên tới 35, vượt con số kỷ lục của năm 2016 là 26 người.

Kết quả trên phản ánh sự thay đổi chậm nhưng dần dần trong chính trường do nam giới thống trị ở Nhật, theo Kyodo News. Số lượng ứng viên nữ tranh cử trong cuộc bầu cử thượng viện Nhật vừa qua cũng cao nhất từ ​​trước đến nay, lên tới 181 người. Bầu cử thượng viện Nhật được tổ chức 3 năm một lần.

Cũng theo Kyodo News, con số trên tương đương với tỷ lệ phụ nữ tham gia tranh cử cao nhất từ ​​trước đến nay, lên tới 33,2%, lần đầu tiên vượt qua 30% ở Nhật thời hậu chiến ở thượng viện hoặc hạ viện. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đạt được mục tiêu của chính phủ Nhật đề ra là 35% vào năm 2025.

Bà Kiyomi Tsujimoto thuộc đảng Dân chủ lập hiến phát biểu với báo chí sau khi được bầu trong cuộc bầu cử thượng viện Nhật ngày 10.7

Chụp màn hình KyoDo News

Các đảng đối lập đặc biệt đạt được tỷ lệ ứng cử viên nữ cao trong cuộc bầu cử vừa qua, với đảng Cộng sản Nhật Bản và đảng Dân chủ lập hiến đạt tỷ lệ hơn 50%, kế đến là đảng Dân chủ vì nhân dân, với tỷ lệ trên 40%.

Trong khi đó, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền có tỷ lệ thấp hơn, ở mức 23,2%, nhưng đã đạt được mục tiêu là có 30% phụ nữ đại diện cho các ứng cử viên của đảng trong phần đại diện theo tỷ lệ.

Bà Toko Tanaka, giáo sư tại Đại học Tokyo quan tâm các vấn đề giới tính, cho hay Nhật Bản được quốc tế biết đến với sự bất bình đẳng giới trong thế giới chính trị và doanh nghiệp nên bà "muốn mỗi đảng nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng cách lắng nghe tiếng nói của những người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử”, theo Kyodo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.