Sở Xây dựng TP.HCM dự đoán gì về thị trường bất động sản trong quý 3/2023?

13/07/2023 19:41 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá thị trường bất động sản quý 2/2023 có tín hiệu hồi phục nhưng chưa ổn định.

Chiều 13.7, tại buổi họp báo định kỳ kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Bùi Văn Hiếu, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin về tình hình thị trường bất động sản TP.HCM quý 2/2023, đánh giá thị trường bất động sản quý 2/2023 có tín hiệu hồi phục nhưng chưa ổn định. Sở Xây dựng TP.HCM cũng dự đoán thị trường bất động sản TP.HCM quý 3/2023 cũng sẽ chưa có chuyển biến mạnh mẽ, do không nhiều dự án được xây dựng mới.

'Thị trường bất động sản TP.HCM quý 3 chưa chuyển biến mạnh' - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Hiếu, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM

NGUYỄN ANH

Theo ông Hiếu, hiện nay, việc gỡ vướng cho các dự án bất động sản không còn là giai đoạn xây dựng kế hoạch để thực hiện, mà thực tế từ cuối năm 2022, TP.HCM đã vào cuộc, tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý chung và của từng dự án. Đến nay, việc tháo gỡ khó khăn cho dự án bất động sản đã trở thành công việc thường xuyên của chính quyền TP.HCM với tinh thần khẩn trương, chủ động.

"Trong công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản, thành phố luôn dành sự quan tâm cho phân khúc các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, để góp phần triển khai thực hiện tốt Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, trong đó TP.HCM được giao chỉ tiêu 69.700 căn", ông Hiếu cho biết.

Tháo gỡ khó khăn xây dựng nhà ở xã hội lúc bất động sản trầm lắng

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, việc tháo gỡ vướng mắc cho dự án nhà ở xã hội không chỉ phục vụ phát triển, ổn định kinh tế - xã hội của thành phố mà còn là nhiệm vụ chính trị. Trong các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản luôn có nội dung tập trung tháo gỡ cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

207 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 207 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Con số này giảm 39 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, có 100 trường hợp xây sai phép, 37 trường hợp không phép, 70 trường hợp vi phạm khác (như công trình không che chắn, rơi vãi vật liệu xây dựng).

Sở Xây dựng TP.HCM cũng chuyển quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và hồ sơ có liên quan đến UBND quận, huyện nơi có công trình vi phạm để tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.