Soạn giả Trần Hà và điêu khắc gia Trương Đình Quế qua đời

Trần Hà, tác giả của nhiều kịch bản cải lương nổi tiếng như Khách sạn hào hoa, Bóng hồng sa mạc, Liễu Chương Đài, Nữ chúa một đêm, Nạn con rơi, Mái tóc người vợ trẻ … đã trút hơi thở cuối cùng lúc 6 giờ ngày 21.1 tại Bệnh viện Gia Định, thọ 88 tuổi.

Trần Hà, tác giả của nhiều kịch bản cải lương nổi tiếng như Khách sạn hào hoa, Bóng hồng sa mạc, Liễu Chương Đài, Nữ chúa một đêm, Nạn con rơi, Mái tóc người vợ trẻ… đã trút hơi thở cuối cùng lúc 6 giờ ngày 21.1 tại Bệnh viện Gia Định, thọ 88 tuổi.

Soạn giả Trần Hà (trái), điêu khắc gia Trương Đình Quế - Ảnh: T.LSoạn giả Trần Hà (trái), điêu khắc gia Trương Đình Quế - Ảnh: T.L
Ông sinh năm 1928 tại Sóc Trăng, tham gia kháng chiến, từng công tác tại ngành công an, rồi chuyển sang binh vận, sống trong nội thành Sài Gòn, từ đây ông có cơ hội sáng tác kịch bản cải lương cho các đại bang như Thúy Nga, Kim Chung, Kim Chưởng, Thủ Đô, Dạ Lý Hương…
Các vở của ông làm mưa làm gió trên sân khấu vì nhiều màu sắc, hấp dẫn, lấy nhân quả làm gốc. Sau giải phóng, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Sân khấu TP.HCM, cán bộ Sở VH-TT TP.HCM cho đến lúc về hưu.
Năm 87 tuổi, ông xuất bản quyển hồi ký Khi bức màn nhung khép lại chứa đựng những tình tiết gay cấn, éo le của riêng đời ông nhưng cũng có những éo le của đời sống cải lương Nam bộ thời xưa và các nghệ sĩ khác. Tang lễ của ông tổ chức tại nhà riêng 38/24 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM. Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 23.1, hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Điêu khắc gia Trương Đình Quế sinh năm 1939, tại Hải Châu (Đà Nẵng). Ông tốt nghiệp xuất sắc ngành hội họa - điêu khắc Trường Mỹ thuật Gia Định (1963).
Ông là học trò của họa sĩ nổi tiếng Lê Văn Đệ và từng đoạt giải nhất về tranh lụa cấp thành phố. Ông từng là giảng viên dạy ở Trường Mỹ thuật Huế và Trường Mỹ thuật Gia Định (sau 1975); tham dự nhiều trại điêu khắc quốc tế và triển lãm trong nước.
Hai bức tượng Trịnh Công Sơn và Bùi Giáng của ông hiện được đặt tại Làng nghệ thuật Gia Hòa, Q.9, TP.HCM. Linh cữu ông hiện quàn tại Nhà tang lễ Hoa viên nghĩa trang Phúc An Viên (đường Nguyễn Xí, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM). Lễ viếng từ 7 giờ ngày 22.1. Lễ động quan lúc 11 giờ ngày 25.1 và được an táng tại địa điểm trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.