Sốc: HCV Olympic có thành tích còn thua hạng 4 Paralympic

13/09/2016 10:37 GMT+7

Chuyện khó tin nhưng có thật đã xảy ra khi 4 VĐV về đầu của cuộc thi 1.500m nam hạng T13 của Paralympic 2016 đều có thành tích tốt hơn người giành HCV Olympic 2016 ở cự ly tương tự.

Theo Sport Mail, VĐV Abdellatif Baka của Algeria đã giành huy chương vào cự ly 1.500m nam hạng T13 trong loạt chạy diễn ra rạng sáng nay (13.9, giờ VN). Baka về nhất với thành tích kỷ lục thế giới là 3 phút 48 giây 29. 
Thành tích của VĐV Paralympic người Algeria thậm chí còn hơn khoảng 1,7 giây so với người giành huy chương vàng cự ly 1.500m nam tại Olympic Rio 2016 vừa qua là Matthew Centrowitz. 
Không chỉ Baka, 3 người về sau anh đều có thể giành huy chương vàng 1.500m nam Olympic nếu như họ tham dự. Theo đó, Tamiru Demisse (Ethiopia) giành huy chương bạc với thành tích 3 phút 48 giây 59. Đứng thứ 3 là Henry Kirwa (Kenya) khi có thời gian 3 phút 49 giây 59. Về thứ 4 là em trai của người giành huy chương vàng, Fouad Baka (3 phút 49 giây 84).
Trong khi đó, khi giành huy chương vàng 1.500m nam tại Olympic Rio 2016 vừa qua, tay chạy người Mỹ Centrowitz chỉ đạt thành tích 3 phút 50 giây.
Centrowitz giành huy chương vàng Olympic với thành tích 3 phút 50 giây AFP
"Việc giành chiếc huy chương vàng này là điều không hề dễ dàng. Tôi đã phải tập luyện vất vả trong suốt 2 năm qua. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn đối với tôi", Sport Mail dẫn lời Baka.
Tại Paralympic, hạng T13 dành cho những VĐV bị suy giảm thị lực thi đấu. Tuy nhiên, với các VĐV có thị lực không tốt như người bình thường, việc có thành tích cao hơn VĐV chuyên nghiệp là điều rất đáng khâm phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.