Sốc: Hòa Hàn Quốc, đối thủ cũ của đội nữ Việt Nam bị loại khỏi World Cup 2023

Văn Trình
Văn Trình
03/08/2023 19:38 GMT+7

Ngày 3.8, đội tuyển nữ Đức hòa đội tuyển nữ Hàn Quốc, nên bị loại khỏi World Cup nữ 2023 khi chỉ xếp thứ 3 bảng H với 4 điểm.

Dù được đánh giá cao nhất bảng H nhưng đội tuyển nữ Đức lại tự bắn vào chân mình khi để thua 1-2 trước đội tuyển nữ Colombia ở lượt trận thứ 2. Trước trận đấu cuối vòng bảng, đội tuyển đang xếp hạng 2 thế giới chỉ có được 3 điểm và họ đặt mục tiêu giành chiến thắng để tự quyết số phận.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển nữ Hàn Quốc cũng không khá hơn khi thua 0-1 trước đội tuyển nữ Ma Rốc. 

HLV Martina Voss-Tecklenburg đã thực hiện 2 sự điều chỉnh cho đội tuyển nữ Đức so với trận đấu gần nhất. Marina Hegering đã bình phục chấn thương và đá chính ở trung tâm hàng thủ thay cho Sara Doorsoun-Khajeh. Trên hàng công, Lea Schuller cũng được lựa chọn để thay thế vị trí của Lina Magull. Đội trưởng Alexandra Popp được xếp ở vị trí hộ công và là niềm hy vọng số 1 của đội bóng vào lúc này.

Những cú sốc lớn nhất ở vòng bảng World Cup nữ 2023

Tham vọng của đội tuyển nữ Đức bị dội gáo nước lạnh khi họ nhận bàn thua ngay ở phút thứ 6. Từ pha luân chuyển bóng tuyệt vời ở hàng tiền vệ, bóng đến chân của Lee Young-ju. Sau 1 nhịp quan sát, tiền vệ của đội tuyển nữ Hàn Quốc thực hiện pha chọc khe xé toang hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Đức, đưa bóng đến vị trí của Cho So-hyun. Trong tư thế thoải mái, cầu thủ đang khoác áo đội nữ Tottenham dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho đội Hàn Quốc.

Bị Hàn Quốc níu chân, đội tuyển nữ Đức bị loại khỏi World Cup 2023 - Ảnh 1.

Cho So-hyun mở tỷ số ngay ở phút thứ 6 của trận đấu

REUTERS

Nhận bàn thua, đội tuyển nữ Đức gia tăng sức ép về phía khung thành của đội tuyển nữ Hàn Quốc. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, bàn thắng cũng đến với đoàn quân của HLV Martina Voss-Tecklenburg. Phút 42, hậu vệ cánh phải Svenja Huth có pha dâng cao và tạt bóng chính xác để đội trưởng Alexandra Popp đánh đầu đẳng cấp, cân bằng tỷ số 1-1. Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 3 của ngôi sao đội tuyển nữ Đức sau 3 trận đấu. Tất cả đều đến từ những pha không chiến.

Bị Hàn Quốc níu chân, đội tuyển nữ Đức bị loại khỏi World Cup 2023 - Ảnh 2.

Alexandra Popp (số 11) đánh đầu dũng mãnh, cân bằng tỷ số 1-1 của trận đấu

REUTERS

Sang hiệp thi đấu thứ 2, thế trận không có nhiều sự thay đổi khi đội tuyển nữ Đức vẫn là đội tuyển chơi chủ động. Bóng liên tục được đưa sang 2 cánh để tạt vào trong, tận dụng chiều cao và khả năng đánh đầu của Alexandra Popp. Rút kinh nghiệm từ bàn thua ở hiệp thi đấu đầu tiên, các trung vệ của đội tuyển nữ Hàn Quốc đã chọn vị trí chính xác và vô hiệu hầu như các quả tạt của đối thủ.

Phút 57, đội tuyển nữ Đức một lần nữa đưa được bóng vào lưới của thủ thành Kim Jung-mi. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Phút 74, Alexandra Popp tiếp tục tạo ra pha đánh đầu nguy hiểm về phía khung thành của đội tuyển nữ Hàn Quốc. Đáng tiếc, cú dứt điểm cực mạnh của tiền đạo mang áo số 11 bóng lại đi đúng vào vị trí mà thủ thành Kim Jung-mi đã chọn.

Bị Hàn Quốc níu chân, đội tuyển nữ Đức bị loại khỏi World Cup 2023 - Ảnh 3.

Alexandra Popp bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội tuyển nữ Đức

REUTERS

Những phút còn lại, đội tuyển nữ Đức không có bất kỳ pha bóng nào đáng chú ý. Không những thế, họ suýt đã nhận thất bại khi đội tuyển nữ Hàn Quốc có những pha phản công đầy chất lượng.

Hòa 1-1 trước đội tuyển nữ Hàn Quốc, đội tuyển nữ Đức chỉ có 4 điểm sau 3 trận đấu. Kết quả này cộng với việc đội tuyển nữ Ma Rốc giành chiến thắng bất ngờ 1-0 trước đội tuyển nữ Colombia, Đức chỉ có thể xếp thứ 3 ở bảng H. Đội tuyển nữ Colombia và đội tuyển nữ Ma Rốc là 2 đội ở bảng H giành 2 tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Bị Hàn Quốc níu chân, đội tuyển nữ Đức bị loại khỏi World Cup 2023 - Ảnh 4.

Các cầu thủ nữ Đức buồn bã sau trận hòa

REUTERS

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 liên tiếp bóng đá Đức bị loại khỏi World Cup ngay từ vòng bảng khi được xếp cùng bảng với bóng đá Hàn Quốc. Ở World Cup 2018 dành cho nam, đội tuyển Đức cũng nằm cùng bảng với đội tuyển Hàn Quốc. Khi ấy, họ cũng bị loại khi nhận thất bại 0-2 ở lượt trận cuối trước đại diện của châu Á.

Trước World Cup 2023, đội nữ Đức có những trận giao hữu gây thất vọng, trong đó có trận tuy thắng đội nữ Việt Nam 2-1 nhưng vẫn không được đánh giá cao. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.