Sóc Sơn đã bất lực như thế nào trong việc ngăn chặn 'xẻ thịt' đất rừng?

15/08/2023 11:36 GMT+7

Dù được chính quyền sở tại phát hiện từ khi xây móng nhưng việc nhiều công trình xây dựng trái phép vẫn được hoàn thiện, đưa vào sử dụng, đã phần nào thể hiện sự bất lực trong việc ngăn chặn hành vi xâm phạm đất rừng ở Sóc Sơn (Hà Nội).

Theo UBND xã Minh Phú (H.Sóc Sơn), tại xóm Ban Tiện (thôn Phú Ninh, xã Minh Phú) có 5 công trình trái phép được xây dựng kiên cố từ năm 2021 - 2022. Các cá nhân đã chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Sóc Sơn đã bất lực như thế nào trong việc ngăn chặn 'xẻ thịt' đất rừng? - Ảnh 1.

Hiện trạng các công trình xây trên đất rừng ở xóm Ban Tiện được ghi nhận vào tháng 8

NGUYỄN TRƯỜNG

Trong đó, từ tháng 4 - 7.2021, Chủ tịch UBND xã Minh Phú cùng cán bộ quản lý trật tự xây dựng xã đã 3 lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với các cá nhân: ông T.N.T (49 tuổi); bà T.T.B.H (47 tuổi) và ông L.T.T (33 tuổi) khi phát hiện những người này có hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất rừng, diện tích từ 24 - 136 m2. Ở thời điểm lập biên bản, các công trình kiên cố này đã được chủ đầu tư hoàn thiện.

Đến tháng 10.2021, trong khi các công trình vi phạm cũ chưa được tự tháo dỡ thì lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông L.T.T đang xây dựng phần móng bằng bê tông cốt thép một công trình có diện tích hơn 140 m2 và hoàn thiện một công trình kiên cố có diện tích hơn 189 m2.

Ngoài ra, đến tháng 7.2022, lực lượng chức năng tiếp tục lập biên bản đối với ông T.T.D (63 tuổi) và ông N.V.Đ (51 tuổi) khi 2 cá nhân này đang thi công phần móng bê tông cốt thép công trình có diện tích 168 m2 và 190 m2.

Việc phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính là vậy nhưng cho đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các công trình vi phạm nêu trên đều đã hoàn thiện các hạng mục chính và phụ. Thực trạng này phần nào thể hiện sự bất lực trong việc ngăn chặn hành vi xâm phạm đất rừng ở xóm Ban Tiện của chính quyền sở tại.

Khi Thanh Niên đặt nghi vấn liệu có hay không việc "xử phạt để tồn tại" đối với 5 công trình nêu trên thì không nhận được câu trả lời từ ông Nguyễn Huy Du, Chủ tịch UBND xã Minh Phú. 

Vị lãnh đạo xã cũng từ chối lý giải vì sao các công trình được phát hiện từ khi xây móng nhưng vẫn có cơ hội được hoàn thiện vì "thời điểm đó chưa về địa phương công tác". "H.Sóc Sơn đang yêu cầu xã rà soát toàn diện các công trình vi phạm trên địa bàn để báo cáo. Khi nào có kết quả sẽ thông tin lại với báo chí", ông Du cho hay.

Sóc Sơn đã bất lực như thế nào trong việc ngăn chặn 'xẻ thịt' đất rừng? - Ảnh 2.

Công nhân thi công tại khu vực sườn núi bị "xẻ thịt" đối diện hồ Đồng Đò chiều 14.8

NGUYỄN TRƯỜNG

Trong khi đó, tại "điểm nóng" hồ Đồng Đò (xã Minh Trí - phạm vi quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn), dù UBND H.Sóc Sơn khẳng định rất quyết liệt trong việc phát hiện, ngăn chặn vi phạm trật tự xây dựng thì những ngày qua, nhiều khu vực ở nơi đây đang tiếp tục được thi công, xây dựng.

Chiều 14.8, xe tải chở gạch vẫn ra vào tấp nập khu vực sườn rừng bị "xẻ thịt", để xây bờ kè kiên cố. Sau hàng rào tôn cao vài mét là máy xúc, vật liệu xây dựng được tập kết ngổn ngang. Ngoài ra, một dải đất sát mép đường đã được đào lên để thi công.

Sóc Sơn đã bất lực như thế nào trong việc ngăn chặn 'xẻ thịt' đất rừng? - Ảnh 3.

Xe tải trút gạch vào một công trình bên hồ Đồng Đò

NGUYỄN TRƯỜNG

Sau khi nhận phản ánh của Thanh Niên, một lãnh đạo UBND H.Sóc Sơn than thở rằng, theo quy định mới, lực lượng chức năng không thể cấm công nhân có mặt tại công trình, chỉ có thể cưỡng chế tháo dỡ khi hồ sơ được khép kín. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ 5 công trình vi phạm ở hồ Đồng Đò để răn đe.

Như đã đưa tin, năm 2019, Thanh tra TP.Hà Nội ban hành 2 kết luận thanh tra về đất rừng ở H.Sóc Sơn, nêu rõ còn hàng nghìn trường hợp vi phạm, trong đó đa số là vi phạm đất rừng. Chỉ riêng 2 xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng, đã có 797 công trình vi phạm. 

Tuy nhiên đến nay, bên đường ven hồ Đồng Đò và xóm Ban Tiện vẫn có nhiều công trình kiên cố. Riêng trên sườn núi đã xuất hiện nhiều vị trí được san gạt, kè bờ kiên cố và tạo lối đi.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.