Sốc: Tuyển thủ say rượu khiến Timor Lester thua đậm Malaysia ở vòng loại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/06/2019 23:46 GMT+7

Người hâm mộ bóng đá đã sốc khi nghe HLV Norio Tsukiti của tuyển Timor Lester giải thích nguyên nhân dẫn đến trận thua đậm Malaysia 1-7 ở trận lượt đi vòng sơ loại thứ nhất World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó là tất cả các trụ cột của tuyển Timor Lester đều uống rượu say xỉn nên không tập luyện.

Trận đấu trên diễn ra hôm 7.6 trên sân Bukit Jalil của Malaysia và đội nhà đã có chiến thắng hủy diệt nhờ các pha lập công của Safawi Rasid (2 bàn), La’Vere Corbin Ong, Shahrel Fikri, Norshahrul Idlan Talaha, Faiz Nasir và Akhyar Rasid. Trận thắng này giúp đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe nắm chắc chiếc vé vào vòng sơ loại thứ 2 khi vẫn tiếp tục được chơi trận lượt về trên sân Bukit Jalil vào ngày 11.6 (do sân của Timor Leste không đủ chuẩn).
Tuyển Timor Leste chỉ sử dụng được cầu thủ trẻ khi các trụ cột đều không tập luyện FAM
Thế nhưng, trong một giải thích với Hãng tin Bernama của Malaysia, HLV Tsukiti tiết lộ một thông tin sốc về lý do khác thường dẫn đến Timor Leste thua tan tác. Theo nhà cầm quân 59 tuổi người Nhật Bản, ông phải chỉ biết trông chờ vào các cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm, vì hầu hết cầu thủ trụ cột đều có lối sống không lành mạnh.
“Đây là một tình huống rất khó xử vì khoảng 25 cầu thủ (trụ cột) đã ngừng tập luyện do mùa giải trong nước chỉ diễn ra trong vòng năm đến sáu tháng. Sau đó, họ không làm gì nữa, họ chỉ biết uống rượu whisky, và chỉ biết rượu chứ không được tập luyện”, HLV Tsukiti chia sẻ với Bernama.
Chiến lược gia từng dẫn dắt tuyển Brutal và Lào nói tiếp: “Điều kiện của các cầu thủ cao cấp là rất khó khăn, tôi không thể có họ trong đội hình, đó là lý do tại sao tôi chọn những cầu thủ trẻ. Sau trận đấu này (lượt đi), tôi nghĩ rằng cơ hội của chúng tôi vào vòng tiếp theo là 99% bị loại”.
HLV Tsukiti của tuyển Timor Leste bất đắc dĩ phải sử dụng cầu thủ trẻ FAM
Ông Tsukiti cũng thừa nhận rằng các cầu thủ trẻ của Timor Leste đã không đù lực để bắt nhịp với tốc độ chơi và sức mạnh của Harimau Malaya (biệt danh của tuyển Malaysia). Dẫu vậy, HLV của Timor Leste vẫn có cái nhìn tích cực đối với các cầu thủ trẻ khi vốn dẫn dắt tuyển U.23 nước này: “Ở giải đấu quốc nội, họ chơi tốt hơn trong chuyền bóng hay gây áp lực cho đối thủ, nhưng khi đụng độ Malaysia, các cầu thủ trẻ không thể thi đấu theo cách đó. Tôi hy vọng họ đã học được một số điều trong trận đấu và sẽ thể hiện tốt hơn trong trận đấu lượt về”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.