Vẽ bậy chi chít tại Kỳ Đài Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
17/05/2023 21:00 GMT+7

Sau quá trình hoạt động, con đường đi bộ Thượng Thành trên Kỳ Đài Huế đã xuất hiện chi chít vết vẽ bậy. Hình ảnh phản cảm này đã khiến người dân và du khách buồn lòng.

Thời gian gần đây, nhiều người dân và du khách dạo chơi trên con đường đi bộ Thượng Thành (Đại nội Huế) bức xúc khi phát hiện nhiều vết vẽ bậy trên Kỳ Đài Huế (cột cờ kinh thành). Những nét vẽ "xấu xí" đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh di tích cổ kính.

Vẽ bậy chi chít “Hải, Tài, Phát, Đức” trên bờ tường Kỳ Đài Huế

Du khách 'buồn lòng' vì chi chít vết vẽ bậy tại Kỳ Đài Huế - Ảnh 1.

Nhiều nét vẽ bậy lên bờ tường của Kỳ Đài Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Đa phần các hình vẽ này có chiều cao từ 1,5 m trở lên (khoảng cách tính từ nền), thuộc tầm với của thân hình những người trưởng thành. PV Thanh Niên đã ghi lại những hình ảnh này vào ngày 17.5.

Du khách 'buồn lòng' vì chi chít vết vẽ bậy tại Kỳ Đài Huế - Ảnh 2.

Những hình vẽ có chiều cao từ 1,5m trở lên

LÊ HOÀI NHÂN

Chi chít hình vẽ bậy trên bờ thành Kỳ Đài

LÊ HOÀI NHÂN

Chứng kiến những hình vẽ bậy này, nhiều du khách đã tỏ ra bức xúc. "Mình cảm thấy buồn vì những hình vẽ đã làm mất đi khá nhiều mỹ quan của di tích. Mong muốn rằng, mọi người đi qua đây chỉ nên tham quan và ngắm cảnh, không nên có những hành động vẽ bậy, hay chỉnh sửa bất cứ cái gì của di tích", anh Nguyễn Văn Thương (du khách Thái Bình) nói.

Du khách 'buồn lòng' vì chi chít vết vẽ bậy tại Kỳ Đài Huế - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Văn Thương (du khách Thái Bình) bức xúc khi chứng kiến di tích bị vẽ bậy

LÊ HOÀI NHÂN

Chung cảm nhận, chị Võ Tường Vy (du khách Phú Yên) cũng bức xúc, nhắn nhủ: "Hành động vẽ bậy lên di tích lịch sử là vô cùng phản cảm. Những địa điểm này luôn được du khách yêu thích đến vui chơi, vì vậy chúng ta phải nên hành động, có nhận thức tốt, văn minh hơn để bảo vệ di tích".

Có mặt tại Kỳ Đài, một bảo vệ của Đại nội Huế cho hay, tình trạng vẽ bậy diễn ra đa phần vào ban đêm, tuy nhiên lực lượng bảo vệ mỏng nên rất khó khăn trong việc quản lý. Những ngày này, lực lượng đang tiến hành đóng các biển cấm, nhắc nhở người dân và du khách không vẽ bậy, ngồi lên tường thành.

Du khách 'buồn lòng' vì chi chít vết vẽ bậy tại Kỳ Đài Huế - Ảnh 5.

Nhân viên của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đóng biển cấm vẽ bậy và ngồi lên công trình di tích

LÊ HOÀI NHÂN

Du khách 'buồn lòng' vì chi chít vết vẽ bậy tại Kỳ Đài Huế - Ảnh 6.

Một số công trình vừa lắp đặt bị hư hại

LÊ HOÀI NHÂN

Du khách 'buồn lòng' vì chi chít vết vẽ bậy tại Kỳ Đài Huế - Ảnh 7.

Nhiều người đã khắc tên trên di tích

LÊ HOÀI NHÂN

Du khách 'buồn lòng' vì chi chít vết vẽ bậy tại Kỳ Đài Huế - Ảnh 8.

Trong các vọng gác cũng bị vẽ bậy

LÊ HOÀI NHÂN

Du khách 'buồn lòng' vì chi chít vết vẽ bậy tại Kỳ Đài Huế - Ảnh 9.

Một vài bịch rác bị bỏ lại trên tường thành

LÊ HOÀI NHÂN

Du khách 'buồn lòng' vì chi chít vết vẽ bậy tại Kỳ Đài Huế - Ảnh 10.

Kỳ Đài Huế nằm trên tuyến đường đi bộ trên Thượng Thành tuyệt đẹp. Tuyến đường này được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí vào hồi đầu năm nay, thu hút đông đảo người dân và du khách.

LÊ HOÀI NHÂN

Du khách 'buồn lòng' vì chi chít vết vẽ bậy tại Kỳ Đài Huế - Ảnh 11.

Tuyến đường đi bộ độc đáo này nối từ eo bầu Nam Xương (phía trong cửa Thể Nhơn, còn gọi là cửa Ngăn) sang Eo bầu Nam Thắng (phía trong cửa Quảng Đức, còn gọi là cửa Sập), mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị khi ngắm trọn kinh thành cổ kính và phố phường thơ mộng xứ Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Trước tình trạng trên, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã cho tạm thời đóng cửa tham quan về đêm trên khu vực Thượng Thành từ 19 giờ tối hàng ngày. Đồng thời, chỉ đạo xử lý lại một số các điểm bị viết vẽ bậy trên bờ thành, sớm trả lại mỹ quan của Thượng Thành.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.