Sôi động voi thi chạy, đá bóng

13/03/2016 13:16 GMT+7

Sáng 13.3, tại xã Krông Na, H.Buôn Đôn (Đắk Lắk), lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc Buôn Đôn diễn ra ngày thứ hai với hoạt động hấp dẫn là voi thi chạy và thi đá bóng.

Sáng 13.3, tại xã Krông Na, H.Buôn Đôn (Đắk Lắk), lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc Buôn Đôn diễn ra ngày thứ hai với hoạt động hấp dẫn là voi thi chạy và thi đá bóng.

Hàng ngàn người dân tham gia lễ hội hào hứng chứng kiến cuộc đua trên một bãi đất rộng cạnh Nhà văn hóa cộng đồng xã Krông Na. 18 con voi nhà của vùng Buôn Đôn được chia làm ba lượt đấu, mỗi lượt 6 con, trổ tài trên đường đua hơn 100 m.
Sau vòng loại, 6 con voi đạt thành tích cao nhất vào thi chung kết. Kết quả, voi số 10 tên Khăm Sinh của ông Y Hoi Niê ở buôn Đôn, xã Krông Na, giành giải nhất. Giải nhì thuộc về voi Khăm On của ông Y Drăng; ngoài ra có 4 giải ba và 4 giải khuyến khích.
Cũng trong buổi sáng 13.3, ba cặp voi đã trình diễn màn thi đá bóng, thu hút khá đông người xem, trong đó có nhiều du khách nước ngoài. Anh Sergei, một du khách Nga, chia sẻ: “Tôi từ Nha Trang lên du lịch ở Đắk Lắk, lần đầu thấy voi thi đá bóng, chạy đua, trông thật hồi hộp, hào hứng. Có điều ngại là người xem lấn vào cả khu vực voi chạy nên khá nguy hiểm, thời tiết thì khá nóng”.
Sau các cuộc thi, nhiều du khách nán lại thích thú chụp ảnh cùng những con voi nhà, hỏi chuyện các chủ voi, nài voi. Buổi chiều, đàn voi Buôn Đôn sẽ tham gia thi bơi vượt sông Sêrêpốk.
Voi băng về đích trên đường đua
Voi Khăm Sing (số 10) giành giải nhất cuộc đua
Nhiều du khách chụp ảnh với voi Buôn Đôn sau cuộc thi
Voi thi đá bóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.