Sới gà khủng ‘vỡ trận’, 142 người bị bắt giữa trang trại hoang vắng

Sới gà khủng ‘vỡ trận’, 142 người bị bắt giữa trang trại hoang vắng

12/07/2023 22:59 GMT+7

Ngày 12.7.2023, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tại thời điểm lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh này ập vào bắt quả tang ở một khu trang trại bỏ hoang nằm khá xa khu dân cư, có tổng cộng 142 người đang tham gia sới gà này. Vụ việc xảy ra vào chiều 9.7.


Ngày 12.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa một sới gà quy mô lớn, với 142 người tham gia.

Bắt quả tang 142 đối tượng trong sới gà quy mô lớn - Ảnh 1.

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang sới gà đang có 142 người tổ chức đá gà và cược đá gà ăn tiền

CÔNG AN THANH HÓA

Cụ thể, vào chiều 9.7, lực lượng công an đến một khu trang trại bỏ hoang nằm xa khu dân cư ở xã Hoằng Phú, bắt quả tang sới gà đang có tổng cộng 142 người tham gia tổ chức đá gà và cược đá gà.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, 4 nghi phạm cầm đầu sới gà, gồm: Nguyễn Văn Tiến (tức Tiến Luých, 35 tuổi), Nguyễn Chí Thành (26 tuổi, cùng ngụ phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa), Đỗ Đức Thiện (28 tuổi, ngụ phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa), và Nguyễn Đình Tú (29 tuổi, ngụ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa).

Bước đầu, các nghi phạm khai nhận từ đầu tháng 7 đến nay, 4 nghi phạm đã cùng nhau tổ chức sới gà tại một trang trại bỏ hoang, ít người qua lại, xa khu dân cư thuộc địa bàn thôn Phú Thượng 1 (xã Hoằng Phú).

Sới gà thường xuyên lôi kéo hàng trăm người tham gia.

Sới gà khủng ‘vỡ trận’, 142 người bị bắt giữa trang trại hoang vắng

Mỗi người khi đến tham gia phải nộp 150.000 đồng cho các đối tượng cầm đầu. Trong quá trình cá cược đá gà, tiền thắng cược sẽ được chủ sới chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Theo trung tá Phạm Đức Thiêm, Đội trưởng Đội phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa) thì sới gà này rất quy mô, được tổ chức bài bản, tinh vi; luôn có người cảnh giới đề phòng lực lượng chức năng. Nhóm tổ chức đã thành lập trang mạng gọi người chơi từ nơi xa đến, trong đó có các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An. 

"Sau đó các đối tượng đá gà vào sớm, và các đối tượng canh gác đi xe máy lượn quanh các khu vực tổ chức đá gà để phát hiện ra những nghi vấn, thông báo ngay cho chủ sới gà biết để giải tán", trung tá Phạm Đức Thiêm cho hay.

Trong 142 người bị bắt quả tang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam 13 người (gồm có 4 nghi phạm cầm đầu nói trên) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, sàng lọc các đối tượng vi phạm để điều tra, làm rõ vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.