'Sói già' Mario Zagallo tạm qua cơn nguy kịch

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/08/2022 08:19 GMT+7

Huyền thoại Mario Zagallo đang có "tiến triển tốt", bệnh viện điều trị cho cầu thủ và huấn luyện viên mang tính biểu tượng của bóng đá Brazil vì bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cho biết hôm 1.8.

Cựu danh thủ bóng đá và HLV của Brazil nổi tiếng, Mario Zagallo, đã phải nhập viện khẩn cấp hồi tuần trước vì nhiễm trùng đường hô hấp. Huyền thoại 90 tuổi, người đầu tiên vô địch World Cup với tư cách là cầu thủ và HLV, đã được đưa vào chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Barra D'or ở Rio de Janeiro hôm 26.7.

Huyền thoại bóng đá biệt danh 'Sói già', Mario Zagallo tạm qua cơn nguy kịch

AFP

Bệnh viện cho biết ông hiện "minh mẫn, thở tự nhiên mà không cần sự trợ giúp của thiết bị", và Zagallo đã được xét nghiệm Covid-19 với kết quả âm tính. Sắp bước sang tuổi 91, danh thủ có biệt danh "Sói già", thường xuyên đăng những bức ảnh lưu niệm về sự nghiệp của mình trên Instagram, nơi ông có 115.000 người theo dõi.

Ở vị trí tiền đạo, ông là một phần của đội tuyển Brazil vô địch World Cup năm 1958 và 1962 cùng với Pele. Sau đó, ông là HLV dẫn dắt tuyển Brazil vô địch World Cup 1970, trợ lý HLV cho chiến thắng của Selecao tại World Cup 1994, và dẫn dắt đội tuyển này tại World Cup 1998, nơi họ thua trong trận chung kết trước Pháp.

Zagallo là người đầu tiên vô địch World Cup với tư cách là cầu thủ và HLV

AFP

Trong lịch sử, ngoài Zagallo, những người còn lại vô địch World Cup với tư cách là cầu thủ và HLV là Franz Beckenbauer của Đức (1974 và 1990) và Didier Deschamps của Pháp (1998 và 2018). Đỉnh cao của Zagallo chắc chắn là World Cup 1970 tại Mexico. Mặc dù chỉ được bổ nhiệm làm HLV trước thềm World Cup 1970, tuyển Brazil do ông dẫn dắt đã vươn tới danh hiệu đáng nhớ nhất trong lịch sử, giúp những tài năng như Jairzinho, Tostao, Gerson và Rivellino nổi tiếng khắp thế giới, bên cạnh “vua” bóng đá Pele.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.