Sôi nổi ngày thanh niên cùng hành động tại Quảng Bình, Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
18/12/2022 09:24 GMT+7

Tỉnh đoàn Quảng Bình và Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngày 18.12, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ ra quân Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2022, Xuân tình nguyện, “Tết nhân ái” năm 2023 và phát động Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, phất cờ phát động ngày thanh niên hành động.

Thanh Lộc

Ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà an sinh, 161 chăn ấm (trị giá hơn 70 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 10 xe đạp (trị giá 15 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó; tặng 90 áo ấm và dụng cụ học tập (trị giá hơn 15 triệu đồng) cho học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Lâm Trạch. Đồng thời ra mắt các tổ chuyển đổi số cộng đồng và trao biển giao nhiệm vụ cho các đơn vị Đoàn cấp huyện.

Ban tổ chức tặng xe đạp cho học sinh nghèo.

Thanh Lộc

Sau lễ ra quân đã đồng loạt diễn ra các hoạt động như: khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; hỗ trợ bà con nhân dân thực hiện quy trình cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu; ra quân vệ sinh môi trường.
Đồng thời, khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho bà Đoàn Thị Quy và thăm hỏi chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tỉnh đoàn Quảng Bình khởi công nhà nhân ái.

Thanh Lộc

Hưởng ứng lễ phát động, 14/14 đơn vị Đoàn cấp huyện của tỉnh Quảng Bình cũng đồng loạt triển khai Ngày hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 với các hoạt động ý nghĩa: xây dựng công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi; hiến máu tình nguyện, khám cấp phát thuốc miễn phí; tặng quà và cấp mã định danh, căn cước cho nhân dân; ra quân “Hãy làm sạch biển”…

Tương tự, tại Quảng Trị, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Trị cũng phối hợp các đơn vị tổ chức hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động và chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2022 - Xuân tình nguyện năm 2023.

Anh Mai Văn Nam, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị thăm hỏi người dân ở xã A Ngo (H.Đakrông, Quảng Trị).

THanh Lộc

Trong chương trình, ban tổ chức đã trao tặng công trình Ngôi nhà hạnh phúc cho em Hồ Thị Miết (thôn Pa Ling, xã A Ngo, huyện Đakrông), 1 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hồ Văn Phất (thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông), trị giá 70 triệu đồng/căn.

Ngoài ra, tặng 100 suất quà, học bổng cho các hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trao tặng máy tính cho xã Đoàn A Ngo và 10 bộ sơ ứng cứu cho 10 đội hình thanh niên tình nguyện cứu nạn phản ứng nhanh trên địa bàn huyện Đakrông; trao tặng 50 công trình nhà vệ sinh cho xã A Ngo.

Nhiều người dân ở xã A Ngo được khám bệnh miễn phí trong dịp này.

Thanh Lộc

Ban tổ chức cũng triển khai chuỗi hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân; thăm tặng quà cho già làng, trưởng bản uy tín Hồ Lô; tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động cho 150 đoàn viên, thanh niên; ra quân đồng loạt Ngày hội chuyển đổi số cộng đồng. Tổng trị giá của các nội dung hoạt động trong chương trình này gần 500 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.