Đưa Nghị quyết đại hội Đoàn vào cuộc sống: Người trẻ cả nước cùng hành động

18/12/2022 06:00 GMT+7

Ngay sau ngày Đại hội Đoàn toàn quốc bế mạc, người trẻ cả nước bắt tay ngay vào thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Ngày 17.12, T.Ư Đoàn phát động “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII trên cả nước. Tất cả các thành viên Ban Bí thư T.Ư Đoàn có mặt ở nhiều tỉnh, thành để cùng đoàn viên, thanh niên hành động các hoạt động ý nghĩa đưa Nghị quyết của Đại hội Đoàn vào cuộc sống.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (giữa), và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình “Ngày thanh niên cùng hành động” tại Hà Nội

Như Ý

Huy động nguồn lực hơn 57 tỉ đồng

Phát biểu tại lễ phát động “Ngày thanh niên cùng hành động” tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết T.Ư Đoàn tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng đại hội thành công tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc và một điểm cầu tại Lào. Chương trình bao gồm hơn 500 nội dung hoạt động, thu hút sự tham gia của 689.397 tình nguyện viên, 283.153 người thụ hưởng và tổng nguồn lực huy động được hơn 57,3 tỉ đồng.

Anh Huy nhấn mạnh để phát huy sức mạnh của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn khẩn trương tuyên truyền, quán triệt và tổ chức học tập nghị quyết đại hội, tạo đợt sinh hoạt chính trị lớn mạnh, sâu rộng của tuổi trẻ cả nước. Tổ chức đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tập trung tham gia giải quyết các việc mới, việc khó, vấn đề bức xúc của cộng đồng.

“Với niềm tin, khí thế mới, động lực mới, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên cả nước sẽ quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa, cùng hành động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi các đoàn viên, thanh niên VN trong và ngoài nước cùng hành động, thi đua sôi nổi, bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”, anh Huy nói.

Hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính

Tại Hà Nội, ngay sau nghi thức phát động chương trình, ban tổ chức đã đến thăm Mẹ VN anh hùng trên địa bàn TP; thăm và trao tặng nhà cho cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành công trình cây xanh; khởi công xây dựng sân chơi thiếu nhi tại Q.Tây Hồ (Hà Nội). Các đoàn viên, thanh niên đã tham gia giải chạy bộ gây quỹ trồng cây xanh hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh - vì một VN xanh”; hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính…

Tập đoàn Điện lực VN đã trao tặng T.Ư Đoàn công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng. Thành đoàn Hà Nội phối hợp nhà tài trợ trao tặng 100 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 5.000 cây tre cho H.Gia Lâm nhằm nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ hiểu và cùng hành động tham gia trong chiến dịch phủ xanh VN.

Tại Tuyên Quang, chương trình diễn ra với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN. Tại đây, T.Ư Đoàn đã trao tặng Tỉnh đoàn Tuyên Quang mô hình “Hàng cây thanh niên vì một VN xanh”; mô hình hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp năm 2022; công trình Thắp sáng đường quê; 2 Ngôi nhà hạnh phúc và hàng ngàn giống cây trồng vật nuôi, cùng 200 túi an sinh, 500 áo khoác ấm; nhận đỡ đầu 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 30 suất học bổng cho sinh viên, tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao tặng áo ấm cho học sinh

XUÂN TÙNG

Dịp này, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư trao tặng 4 Ngôi nhà 26/3 và 1 Ngôi nhà đại đoàn kết, 1 công trình cầu giao thông nông thôn, 1 sân chơi cho thiếu nhi,

1 tủ sách và 1 công trình thắp sáng đường quê cùng các quà tặng khác với tổng trị giá 550 triệu đồng. Tỉnh đoàn Tuyên Quang trao tặng 40 suất quà cho hộ gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại TP.HCM có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, và hơn 5.000 thanh niên tình nguyện… Thành đoàn chính thức phát động các hoạt động của “Ngày thanh niên cùng hành động” với nhiều hoạt động thiết thực, diễn ra đồng loạt trên địa bàn thành phố. Trong đó, lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 15 sẽ là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động lan tỏa đi nhiều hành động, nghĩa cử đẹp, cống hiến vì cộng đồng.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết (thứ hai từ trái qua) tham dự lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2023 tại TP.HCM

LÊ THANH

“Chung tay mang tết đến mọi nhà”

Sau lễ phát động, hàng ngàn thanh niên tình nguyện tại TP.HCM đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, cụ thể như: tổ chức giải chạy bộ trực tuyến “Chung tay mang tết đến mọi nhà”; tổ chức diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; tổ chức các sân chơi kiến thức về an toàn giao thông và hỗ trợ đoàn viên thanh niên ở các huyện ngoại thành phát triển kinh tế nông thôn. Song song đó là các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”; trao tặng 2.000 tập vở cho thiếu nhi là con em chiến sĩ bộ đội; trồng mới 200 cây xanh tại công viên Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM… Và các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà hỗ trợ trẻ em mồ côi do Covid-19 ở H.Thanh Bình, Đồng Tháp

TRẦN NGỌC

Trong lễ ra quân “Ngày thanh niên cùng hành động” tại Đồng Tháp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, đã trao hỗ trợ các công trình, quà tặng của T.Ư Đoàn cho tỉnh Đồng Tháp với tổng trị giá 1,62 tỉ đồng, bao gồm: 20 suất quà cho gia đình chính sách của H.Thanh Bình; 53 suất học bổng hỗ trợ lâu dài cho 53 học sinh có người thân mất do Covid-19 (mỗi suất 24 triệu đồng) và trao tặng 5 nhà vệ sinh di động cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh trị giá 270 triệu đồng. Tỉnh đoàn Đồng Tháp và các huyện, thành Đoàn của tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực trong “Ngày thanh niên cùng hành động”, như: hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho thiếu nhi có người thân mất do dịch Covid-19; khánh thành công trình thắp sáng đường quê; tổ chức thăm, khám và phát thuốc miễn phí cho người dân... với tổng trị giá 3,4 tỉ đồng.

Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

Lễ phát động “Ngày thanh niên cùng hành động” tại H.Ba Tơ, Quảng Ngãi có sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm (thứ hai từ trái qua) tham gia trồng cây với các thanh niên ở Quảng Ngãi

HẢI PHONG

Tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao tặng 5 Nhà nhân ái với tổng trị giá 250 triệu đồng; tặng 100 suất quà cho người nghèo trị giá 50 triệu đồng; trao tặng mô hình trồng tre sinh thái EcoBamboo trị giá 350 triệu đồng; trao tượng trưng hỗ trợ công trình điện năng lượng mặt trời với tổng trị giá 150 triệu đồng; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trồng 5.000 cây xanh với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã vận động trao 2.000 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh để vui xuân đón Tết Nguyên đán với tổng kinh phí 1 tỉ đồng. Ngay sau buổi lễ phát động, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã triển khai các hoạt động hưởng ứng tại 13 huyện, thị xã, thành phố với các công trình, phần việc thiết thực.

Ban tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trân trọng cảm ơn Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng các doanh nghiệp, đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ, góp phần vào thành công chung của đại hội.

Ngay sau lễ ra quân, “Ngày thanh niên cùng hành động” tại tỉnh Gia Lai cũng đã thực hiện chuỗi hoạt động ý nghĩa. Anh Nguyễn Kim Quy, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, đã trao tặng các bảng tượng trưng: 1 công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 70 triệu đồng; thiết bị dụng cụ vệ sinh xây dựng mô hình “phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ” trị giá 100 triệu đồng; 1.000 cây kơ nia, 100 cây muồng, 1 mô hình sinh kế gồm 200 cây mắc ca trị giá 30 triệu đồng; 2 nhà vệ sinh cho thiếu nhi với tổng trị giá 120 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ 1 lớp tập huấn trực tuyến kết hợp trực tiếp kiến thức chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới trị giá 70 triệu đồng; 1 mô hình vườn cây sinh kết của Đoàn cho Tỉnh đoàn Gia Lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.