Sớm hoàn thiện việc tổ chức lại hành chính các cấp

12/03/2025 06:45 GMT+7

Việc tổ chức lại hành chính các cấp là trọng tâm quan trọng trong các cuộc họp vào hôm qua (11.3) của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự kiến giảm khoảng 50% số tỉnh sau sắp xếp

Chiều 11.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã xây dựng và trình xin ý kiến Bộ Chính trị Đề án sắp xếp tổ chức lại hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ họp để hoàn thiện thêm một bước Đề án sắp xếp tổ chức lại hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để báo cáo Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ, đại đa số các ý kiến, dư luận nhân dân đồng tình cao với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh (các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư) và cấp cơ sở, phiên họp thống nhất dự kiến trình cấp có thẩm quyền phương án sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh so với hiện nay.

Sớm hoàn thiện tổ chức hành chính các cấp: Bước đột phá trong cải cách - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp

ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp đơn vị hành chính ngoài tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng... Đặc biệt, việc đặt tên đơn vị hành chính cấp tỉnh phải có tính kế thừa; việc chọn trung tâm hành chính - chính trị phải cân nhắc các yếu tố lịch sử, địa lý, kết nối hạ tầng, không gian phát triển, quốc phòng, an ninh và hội nhập.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu với việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp là tăng cường thẩm quyền, nêu cao hơn nữa tính tự lực, tự chủ, tự cường của cấp địa phương; chính quyền gần dân hơn, sát dân hơn, giải quyết công việc cho dân thuận lợi hơn.

Dự kiến sáp nhập 60 - 70% số xã trên cả nước

Sáng 11.3, tiếp tục phiên họp 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến tổng kết kỳ họp bất thường thứ 9 QH khóa XV diễn ra tháng 2 vừa qua.

Tại phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết tính đến nay, QH khóa XV tổ chức 8 kỳ họp thường kỳ và 9 kỳ họp bất thường - số kỳ họp bất thường nhiều nhất lịch sử. Theo Chủ tịch QH, kỳ họp bất thường thứ 9 chỉ 6,5 ngày nhưng quyết định khối lượng công việc rất lớn, mang tính lịch sử.

Sớm hoàn thiện tổ chức hành chính các cấp: Bước đột phá trong cải cách - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp

ẢNH: TTXVN

Chủ tịch QH cho biết công việc thời gian tới sẽ rất nhiều, đặc biệt là các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 vào tháng 5. "Về sắp xếp tổ chức bộ máy, tới đây sẽ phải sáp nhập 60 - 70% trong hơn 10.000 xã của cả nước. Ủy ban Thường vụ QH sẽ quyết định việc này trên cơ sở trình của Chính phủ", Chủ tịch QH thông tin và nhấn mạnh: "Giai đoạn vừa qua, cả nước chỉ sắp xếp, sáp nhập khoảng hơn 1.000 xã nhưng Ủy ban Thường vụ QH cũng phải họp nhiều cuộc thì tới đây phải họp nhiều nữa".

Ngoài việc sáp nhập các xã thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH cho biết sắp tới sẽ còn bỏ cấp huyện, sáp nhập các tỉnh. Theo ông, khối lượng công việc rất lớn và khó.

Chủ tịch QH cho hay, các nội dung về sắp xếp, tinh gọn bộ máy nói trên sẽ được xem xét tại kỳ họp thứ 9 sắp tới. Do đó, dự kiến kỳ họp thứ 9 sẽ có thời gian dài nhất, có thể tới 2 tháng, trong đó có nghỉ 3 tuần. Tại kỳ họp này, QH sẽ thông qua 11 luật, thảo luận 16 luật đã có trong chương trình. Ngoài ra, còn sửa Hiến pháp và các luật liên quan tới tổ chức bộ máy để thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, tổ chức, sắp xếp lại cấp xã.

"Hiện nay, vấn đề dư luận quan tâm nhất nhiều là sắp xếp đơn vị hành chính. Để phương án tỉnh nào vào tỉnh nào cũng là QH quyết. Sáp nhập xã thì Ủy ban Thường vụ QH quyết. Huyện bỏ đi thì nó dễ rồi sau khi QH quyết định sửa đổi Hiến pháp", Chủ tịch QH nêu rõ.

Lấy ý kiến nhân dân về phương án sáp nhập tỉnh, thành

Hiện cả nước có 63 tỉnh, thành; 696 đơn vị hành chính cấp huyện và 10.035 đơn vị hành chính cấp xã. Trước đó, thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện, có khoảng hơn 1.000 xã và 8 đơn vị cấp huyện đã được tiến hành sáp nhập, sắp xếp.

Đồng ý giảm 30% tiền thuê đất năm 2024

Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến việc giảm tiền thuê đất năm 2024 và ban hành nghị định của Chính phủ quy định giảm tiền thuê đất năm 2024. Tại tờ trình, Chính phủ xin ý kiến với việc giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 để Chính phủ ban hành nghị định về việc này theo thẩm quyền.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng, việc giảm tiền thuê đất đã được thực hiện từ năm 2020 tới 2023. Nếu thực hiện dự kiến số tiền thuê đất giảm theo dự thảo nghị định là 4.000 tỉ đồng (tương đương số tiền giảm năm 2023).

Ông Khắng khẳng định, số tiền thuê đất giảm theo chính sách này không ảnh hưởng đáng kể đến số thu ngân sách nhà nước nói chung nhưng sẽ tác động lớn tới việc phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp. Từ đó tăng thu ngân sách từ thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp để bù đắp số giảm thu do giảm tiền thuê đất.

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ QH đã đồng ý về nguyên tắc giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 và ban hành nghị định của Chính phủ về việc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.