Sơn Trà ngập sắc vàng hoa lim xẹt, du khách không muốn rời bước

Huy Đạt
Huy Đạt
13/04/2019 11:37 GMT+7

Hè về, bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) lại khoác “chiếc áo vàng” rực rỡ của sắc hoa lim xẹt, những cánh hoa màu vàng đua nở rực chen trên nền trời, xen giữa màu lá xanh, khiến Sơn Trà trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Rời trung tâm thành phố biển sôi động, tôi có mặt tại bán đảo Sơn Trà (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) vào buổi chiều tà. Chiếc xe máy được cài số mạnh nhất, tôi cùng một người bạn cứ thế tập trung, rồ ga chinh phục những con đường quanh co dẫn lên núi.

Trên từng đoạn đường đi qua, vượt những khúc cua quanh co, chúng tôi như dần trút bỏ hết muộn phiền, xô bồ chốn phố thị. Chinh phục khoảng chừng 5 km đoạn đường Sơn Trà, đập vào mắt những kẻ tập tành khám phá “lá phổi xanh” của TP.Đà Nẵng như tôi là sắc vàng hoa lim xẹt rực rỡ. Khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa màu vàng này.

Dừng xe lại ven đường, hít thở, tận hưởng những luồng gió biển, khẽ ngắm những chùm hoa lim xẹt vàng rực như đang chờ đợi đủ nắng và gió để buông tay, thả mình rơi nhẹ nhàng. Có khi, hàng loạt cây lim xẹt "hưởng ứng" gió biển, để tạo thành những “cơn mưa” hoa vàng rơi giữa bán đảo Sơn Trà mát lạnh.

Lim xẹt là loài cây thân gỗ, có khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong nhiều điều kiện khác nhau: vùng ven biển, trung du, miền núi HUY ĐẠT
Đứng trên Sơn Trà ngắm sắc lim xẹt rực rỡ, phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh TP.Đà Nẵng xinh đẹp khiến du khách say đắm HUY ĐẠT
Để ngắm được hoa lim xẹt, du khách có nhiều đường để đi, thế nhưng con đường bê tông từ đường Yết Kiêu (đoạn cách cảng Tiên Sa khoảng 2km) dẫn lên Sơn Trà là con đường ngắn nhất  HUY ĐẠT

Hằng năm cứ vào độ cuối tháng 3, hoa lim xẹt (hay còn gọi là lim sét, điệp vàng) lại đua nở rộ trên bán đảo Sơn Trà (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), khiến nhiều người khi đặt chân lên đây phải ngẩn ngơ, đắm say với nụ hoa chen giữa vòm lá xanh, hứng nắng để cựa mình bung nở khoe sắc.  

Sắc hoa vàng rực phủ kín "lá phổi xanh" của Đà Nẵng, tạo nên khung cảnh nên thơ HUY ĐẠT
Cứ đến dịp cuối tháng 3 và đầu tháng 4, nhiều người lại mon men tìm đường lên núi để chiêm ngưỡng trọn vẹn loài hoa vàng đang phủ kín bán đảo Sơn Trà HUY ĐẠT

Lim xẹt trên bán đảo Sơn Trà thường nở hoa rực rỡ vào giữa tháng 3 và kéo dài đến tháng 6. Vì vậy, khi đến với Sơn Trà vào thời điểm này, được dạo giữa những con đường phủ kín bóng cây, bạn sẽ mê mẩn với sắc hoa điệp vàng rực rỡ. Hoa nở thành từng chùm, vươn cao lên giữa núi rừng để có thể đón nắng và gió, tạo nên khung cảnh vô cùng rất thơ mộng, khiến ai nấy đều phải xiêu lòng.

Ẩn trong tán lim xẹt rực sắc vàng là loài vọoc Chà vá chân nâu HỒ XUÂN MAI

Lim xẹt là nơi trú ngụ và là món ăn ưa thích của Nữ hoàng linh trưởng HỒ XUÂN MAI
Du khách trong và ngoài nước vốn rất thích chinh phục Sơn Trà để ngắm vọoc Chà vá chân nâu, hiện nay đang là mùa lim xẹt nở rộ khiến đông đảo du khách càng thêm thích thú, tìm đến với Sơn Trà nhiều hơn  HUY ĐẠT
Sắc vàng đẹp đến mê hoặc lòng người HUY ĐẠT
Lim xẹt đại thụ như điểm nhấn giữa đại ngàn, du khách vừa ngắm sắc vàng hoa lim xẹt, vừa có thể nhìn toàn cảnh trung tâm TP.Đà Nẵng từ trên cao  HUY ĐẠT
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.