Đại biểu trẻ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên khoá XI:

Sống có hoài bão, lý tưởng và trách nhiệm

20/12/2023 13:00 GMT+7

Là đại biểu của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Lương Hà Tâm, 17 tuổi, sinh viên Trường ĐH Hồng Đức, đại diện cho sức trẻ, sự nhiệt huyết của sinh viên xứ Thanh.

Trong số 695 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Lương Hà Tâm (thủ khoa ngành Sư phạm tiếng Anh, sinh viên năm nhất Trường ĐH Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa) là đại biểu trẻ nhất.

Sống và làm việc có trách nhiệm

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghề giáo, khi mẹ, dì, bà, mợ và chú đều là giáo viên, Lương Hà Tâm sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo đứng trên bục giảng và không ngừng phấn đấu để biến ước mơ thành hiện thực. 

Với nỗ lực đó, Hà Tâm đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Hồng Đức năm 2023 với 26,75 điểm.

Sống có hoài bão, lý tưởng và trách nhiệm - Ảnh 1.

Lương Hà Tâm, sinh viên Trường ĐH Hồng Đức, đại biểu trẻ nhất Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

NVCC

Hà Tâm cho biết, bản thân không lựa chọn trường đại học ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM như nhiều bè bạn, mà chọn Trường ĐH Hồng Đức ở ngay quê hương Thanh Hóa vì đây là ngôi trường giàu truyền thống. Nữ sinh xứ Thanh tự hào đây là môi trường học tập năng động, chất lượng đào tạo không thua kém các trường đại học khác, đặc biệt là chuyên ngành sư phạm.

"Với tất cả sự nỗ lực, tôi đã trở thành thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm tiếng Anh Trường ĐH Hồng Đức, đó cũng chính là một trong những lý do tôi được lựa chọn là đại biểu đại diện cho sinh viên toàn tỉnh tham dự đại hội. Là đại biểu trẻ tuổi nhất đại hội, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết, tôi sẽ cống hiến hết sức mình để tự tin khẳng định rằng Hội Sinh viên Việt Nam thực sự là người bạn đồng hành tin cậy, thân thiết của sinh viên Việt Nam", đại biểu tuổi 17 cho biết.

Sống có hoài bão, lý tưởng và trách nhiệm - Ảnh 2.

“Việc trở thành đại biểu trẻ nhất đại hội càng làm tôi xúc động và đây sẽ là dấu ấn đặc biệt trong những năm tháng tuổi trẻ nhiều nhiệt huyết, hoài bão và khát vọng trên giảng đường của mình”, nữ đại biểu tuổi 17 chia sẻ

NVCC

Cũng theo chia sẻ của Hà Tâm, dù mới trải nghiệm cuộc sống sinh viên gần 4 tháng nhưng qua những sân chơi, hoạt động ngoại khóa của Hội Sinh viên trường đã giúp Hà Tâm thích nghi nhanh hơn, quen với môi trường đại học. 

"Từ một người khá rụt rè, tôi đã trở nên năng động, mạnh dạn, tự tin hơn và định hình được lý tưởng sống đúng đắn cho bản thân. Đó là sống và làm việc có trách nhiệm để cống hiến cho xã hội hết sức có thể", nữ sinh nói.

Chung tay vun đắp lý tưởng, đạo đức

Là đại biểu tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thảo luận về chủ đề "Sinh viên vun đắp lý tưởng, đạo đức", Hà Tâm cho biết, sinh viên Việt Nam là một nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước. Đây cũng là thế hệ sôi nổi, tràn đầy sức sống với những khát vọng lớn.

Theo nữ sinh xứ Thanh, sinh viên là những người trẻ tuổi, có những đặc điểm tâm lý riêng mang tính đặc thù, thường có sự biến đổi nhanh chóng về tâm lý, thích sự công bằng, ưa cái mới, có khả năng suy luận, sáng tạo, phân tích, thích được khẳng định mình... Tuy nhiên, do sự biến đổi nhanh về tâm lý nên sinh viên rất nhạy cảm, dễ bị tác động trước những sự thay đổi và có thể trở nên phiêu lưu, quá khích nếu không được định hướng một cách đúng đắn.

Một bộ phận sinh viên hiện nay thiếu ý thức rèn luyện, non kém về tư tưởng chính trị, chưa nhận rõ về tình hình nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới, thiếu ý chí phấn đấu, sống thực dụng, vị kỷ, coi thường các giá trị nhân văn, kỷ cương đạo lý, ngại tham gia các hoạt động xã hội, ít hiểu biết pháp luật, thiếu tính tự giác, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội, thiếu bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ của đời sống vật chất… dẫn đến thói ỷ lại, tính thụ động, vô trách nhiệm trong công việc, sống buông thả, sa vào các tệ nạn xã hội.

"Do đó, công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng sống trong xây dựng nhân cách sinh viên giai đoạn hiện nay trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết để sinh viên hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn, hình thành những phẩm chất cao đẹp, trở thành những con người ưu tú có lý tưởng, có đạo đức, có kỷ luật, có văn hóa đáp ứng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thời cuộc. Từ đó xác định tâm thế, trách nhiệm của mình đối với đất nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh", Hà Tâm khẳng định.

Sống có hoài bão, lý tưởng và trách nhiệm - Ảnh 3.

Lương Hà Tâm (ngoài cùng bên trái) cùng 2 đại biểu đến từ Trường ĐH Hồng Đức là đại diện cho sinh viên tỉnh Thanh Hóa tham dự đại hội

NVCC

Bên cạnh đó, đại biểu 17 tuổi cho rằng sự chuyển biến về lý tưởng đạo đức của các bạn sinh viên ngày nay là rất tốt. Tuy nhiên, trước sự giao thoa của các nền văn hóa, việc tiếp cận thông tin trên mạng xã hội còn nhiều bất cập, chưa đúng… chính vì vậy tổ chức Hội cần phải có những giải pháp, những kênh thông tin chính thống. Ngoài ra, Hội Sinh viên cần tổ chức các chương trình văn hóa thể thao, nghệ thuật, các cuộc thi để thu hút, thúc đẩy sự sáng tạo của sinh viên, giúp các bạn có sân chơi bổ ích ngoài giờ học trên giảng đường.

"Hôm nay là phiên bế mạc của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cùng với những cảm xúc hân hoan, tự hào, tôi cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Mặc dù đã đưa ra được những đóng góp mang tính xây dựng Hội nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ sâu sắc cũng như chưa làm quen hết tất cả mọi người. 

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rất vinh dự và may mắn khi được tham dự đại hội. Hơn hết, việc trở thành đại biểu trẻ nhất đại hội càng làm tôi xúc động và đây sẽ là dấu ấn đặc biệt trong những năm tháng tuổi trẻ nhiều nhiệt huyết, hoài bão và khát vọng trên giảng đường của mình", Hà Tâm chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.