Song Joong Ki kể thời đóng vai vô danh trên màn ảnh

26/04/2022 10:45 GMT+7

Thời mới vào nghề, Song Joong Ki chật vật tìm kiếm từng vai diễn dù là nhỏ nhất và đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong giới mà không có bất kỳ công ty nào nâng đỡ.

Song Joong Ki kể lại kỷ niệm nhận vai diễn đầu tay

history D&C

Trước khi trở thành ngôi sao đắt giá bậc nhất màn ảnh nhỏ xứ kim chi, Song Joong Ki từng có nhiều năm trầy trật đóng phim nhưng chẳng mấy ai chú ý tới. Trong cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp được công ty quản lý History D&C vừa đăng tải, tài tử 37 tuổi đã chia sẻ trải nghiệm không dễ dàng của anh khi mới "chân ướt chân ráo" bước vào nghề diễn. Vai diễn đầu tay của ngôi sao sinh năm 1985 là một phóng viên xuất hiện chóng vánh trong phim truyền hình Get Karl! Oh Soo Jung (Sự trả thù ngọt ngào) hồi 2007. Khi đó, mỹ nam đình đám này vẫn đang là sinh viên đại học và chưa có kinh nghiệm diễn xuất cũng chẳng được công ty giải trí nào dẫn dắt.

Theo lời kể của tài tử phim Vincenzo, thời điểm ra mắt, việc tìm kiếm một vai diễn và xây dựng hồ sơ cá nhân là điều không hề dễ dàng với mình. Nam diễn viên giải thích anh phải tự mình tìm kiếm những vai diễn dù là nhỏ nhất vì không có công ty đại diện. Dù xuất hiện mờ nhạt đến mức chẳng ai nhớ tới nhưng với anh, đây là một bước ngoặt bản thân không thể quên. “Lần đầu tiên tôi được giao một vai có câu thoại hoàn chỉnh”, Song Joong Ki giải thích.

Nam diễn viên sinh năm 1985 đi lên từ những vai phụ nhật nhòa, thậm chí còn không có tên

sbs

Song Joong Ki chia sẻ rằng lần đầu tiên đến phim trường, anh đã bị sốc trước quy mô của dự án và nhìn thấy ngôi sao kỳ cựu Song Dong Il đang đứng ngay trước mặt mình. Đứng trước khoảnh khắc quan trọng của một tân binh, cựu thành viên Running Man nói bản thân cảm thấy hào hứng hơn là lo lắng.

Tuy nhiên, sự thiếu kinh nghiệm của mỹ nam 8X và vị thế “lính mới” trong ngành đã khiến anh trở thành đối tượng bị các diễn viên khác săm soi, dò xét. Tài tử họ Song kể vì là một diễn viên vô danh được chọn, hai bạn diễn đã kéo anh ra một góc trong khi chuẩn bị quay phim và thắc mắc tại sao anh lại được tham gia trong khi còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm.

Song Joong Ki tiếp tục: “Tôi không biết tại sao họ lại hỏi như vậy nhưng sau đó tôi nhận ra rằng thế giới giải trí luôn tồn tại sự cạnh tranh rất khốc liệt. Tôi may mắn vì thời điểm đó được chọn… Thật xúc động khi lần đầu tiên tôi nhận được một câu thoại trong phim”.

Sau màn xuất hiện không đáng kể trong Get Karl! Oh Soo Jung, Song Joong Ki góp mặt trong phim 18+ Song Hoa Điếm với vai hậu vệ và lộ diện trong một vài cảnh quay. Dần dần, nam diễn viên bắt đầu nhận được những vai phụ có tên và có nhiều “đất” diễn hơn. Đến năm 2010, ngôi sao 8X được chú ý hơn với vai nam thứ Gu Yong Ha trong Chuyện tình ở Sungkyunkwan rồi được yêu mến qua Chàng trai tốt bụng, Cậu bé người sói (2012). Hồi 2016, Song Joong Ki vụt sáng thành sao nhờ "bom tấn" truyền hình Hậu duệ mặt trời gây sốt khắp châu Á. Từ đó đến nay, Song Joong Ki liên tục khẳng định vị thế trong làng phim ảnh với các tác phẩm: Đảo địa ngục, Biên niên sử Arthdal, Vincenzo, Space Sweepers…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.