Trong khi công nghệ WLAN (Wireless Local Area Network) cho phép người sử dụng có thẻ kết nối không dây khi họ đang trong phạm vi điểm truy cập, công nghệ WWAN giúp cho thiết bị có thể nối Internet bất cứ nơi nào có phủ sóng di động. Cingular ước tính các tốc độ trên mạng dữ liệu không dây EDGE của họ ở mức 70 đến 135 Kbps. Họ có vùng phủ sóng EDGE trên 13 ngàn thành phố khắp nước Mỹ.
Các máy tính VAIO T-series có thể ra vào tháng sau, sẽ sử dụng công nghệ "SmartWi" của Sony nhằm thay đổi giữa các kết nối WLAN, WWAN và Bluetooth.
Các khách hàng có thể nắm lợi thế của WWAN với các thể bổ sung, nhưng Sony là nhà sản xuất PC quan trọng đầu tiên cung cấp nó như một tính năng được tích hợp.
Động thái này còn được coi như một bước tiến cạnh tranh đáng kể của công ty đã từng là nơi dẫn đầu trong đổi mới kỹ thuật nhưng hiện nay đang tụt hậu so với các đối thủ của mình.
Sony sẽ cung cấp cho người mua VAIO T-Series một tháng miến phí dịch vụ Cingular EDGE. Giá hiện nay của dịch vụ sẽ là 80 đôla/tháng đối với truy cập dữ liệu không hạn chế hoặc 50 đôla/tháng khi truyền dữ liệu lên đến 50 Mb.
Các máy xách tay mới sẽ bắt đầu với giá 2.200 đôla và nặng khoảng 3 pound. Nó gồm bộ xử lý Pentium M Ultra Low Voltage của Intel, bộ nhớ 512 MB, ổ cứng 60 GB, màn hình màn ảnh rộng 10,6 inch và ổ DVD+/-RW.
Theo Ptic.com
Bình luận (0)