Soobin Hoàng Sơn lần đầu đóng vai chính phim điện ảnh

P.C.Tùng
P.C.Tùng
29/12/2018 15:12 GMT+7

Nam ca sĩ trẻ đang được yêu thích Soobin Hoàng Sơn đã chính thức bước chân vào điện ảnh với bộ phim YOLO của đạo diễn Phan Minh. Phim nói về thế giới âm nhạc underground của những người trẻ đi theo hướng nghệ sĩ độc lập.

Tên phim YOLO (viết tắt của cụm từ tiếng Anh You only live once, có nghĩa Bạn chỉ sống một lần), xoay quanh hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc của Đức (Soobin Hoàng Sơn đóng) và người bạn chí cốt - Hoàng (Cường Seven thủ vai). Trong phim, sẽ có những cảnh quay sân khấu, những góc tối khuất sau ánh đèn rực rỡ, cùng những mâu thuẫn do tranh giành chỗ đứng trên sân khấu, các pha đánh đấm ...
YOLO không chỉ là một bộ phim âm nhạc, mà còn là lát cắt của một xã hội thu nhỏ, nơi có những con người sống chết với nghệ thuật nhưng lại không hề lường trước được cái giá phải trả. Đó là quyết định bỏ nhà ra đi vì bị mẹ ngăn cản đến với âm nhạc của chàng thiếu gia Đức, từ đó dẫn đến biết bao hiểm nguy để bước vào cánh cửa "thế giới ngầm" underground. Đó là những cạnh tranh âm thầm giữa 2 người bạn: một người có năng khiếu ca hát và một người có tài năng viết nhạc nhưng có lúc không thể hoà hợp với nhau. Đặc biệt và kịch tính hơn cả, còn là sự xuất hiện của 1 cô gái bí ẩn có tâm hồn đồng điệu với 2 chàng trai và đây chính là nguyên nhân cho những rạn nứt của tình bạn kia…
Các cảnh quay trong phim YOLO
Soobin Hoàng Sơn được đạo diễn Phan Minh (đã đạo diễn các phim chiếu rạp: Tốc độ và đường cong, Trùm cỏ, Xưởng 13) “đo ni đóng giày” cho vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng. Anh hóa thân thành một công tử nhà giàu nhưng quyết không theo con đường kinh doanh của gia đình mà sống chết chạy theo giấc mơ âm nhạc. Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, lại đóng phim về thế giới âm nhạc của chính mình, Soobin Hoàng Sơn không giấu nổi sự phấn khích: “YOLO là một trong những trải nghiệm mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Một album của Soobin khi phát hành có thể chỉ mang một phong cách nhất định, nhưng bữa tiệc âm nhạc ở YOLO, tôi sẽ hát đủ thể loại nhạc, từ nhẹ nhàng, sâu lắng, đáng yêu cho đến nhạc buồn, nhạc chất, những giai điệu sôi động...”.
Soobin Hoàng Sơn đóng phim YOLO vì yêu thích nội dung âm nhạc mà phim chuyển tải
Còn Cường Seven vào vai Hoàng - một nhà sản xuất âm nhạc cá tính nhưng hiểu chuyện, là anh em chí cốt, người đồng hành đặc biệt của Đức - Soobin Hoàng Sơn. Xuất thân từ một vũ công - ca sĩ hip hop nhưng lấn sân diễn xuất (đã từng diễn xuất trong phim Lôi Báo, Người bất tử của Victor Vũ, Truy sát của Cường Ngô…) tạo ấn tượng nhất định, Cường Seven chính là người đã giúp đỡ, chỉ bảo Soobin Hoàng Sơn rất nhiều trong lần đầu tiên diễn xuất. Diễn viên mới Minh Trang được giao đóng vai Trang, nàng DJ xinh đẹp, cá tính – là nguồn cơn khiến cả hai người bạn thân xảy ra mâu thuẫn.
Cường Seven (trái) và diễn viên Minh Trang trong phim
Nói về các diễn viên đa số là ca sĩ, Phan Minh cho rằng anh không lo ngại vấn đề diễn xuất vì chính họ giúp anh có cảm hứng rồi viết ra những nhân vật của Yolo. "Không ai thể hiện được họ tốt hơn chính họ" - Phan Minh nói. Âm nhạc trong phim cũng là điểm đặc biệt tạo nên sức hút với sự đầu tư sáng tác của giám đốc âm nhạc - “phù thuỷ âm nhạc” Hoàng Touliver. Anh là cái tên có tiếng trong giới nhạc sĩ, nhà sản sản xuất âm nhạc với nhiều ca khúc đình đám như Ngày mai, Vài lần đón đưa
Âm nhạc chính là điều giúp các nhân vật trong phim hóa giải hận thù
Với tình yêu sâu sắc dành cho âm nhạc, ê kíp đoàn làm phim YOLO hi vọng sẽ chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc độc đáo cùng việc chuyển tải những đam mê, quyết tâm mạnh mẽ của những người trẻ dám đối mặt với mọi định kiến, toan tính để theo đuổi ước mơ. Phim còn có sự tham gia diễn xuất của Tóc Tiên, Mr.A, Teddy Doox, diễn viên Khánh Huyền, Quốc Cường…; dự kiến ra rạp ngày 11.1.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.