“Người già, trẻ nhỏ, sinh viên… ai cũng có thể chơi nhím kiểng vì con vật này rất thuần, dễ nuôi, không chiếm nhiều diện tích, chỉ cần một chiếc lồng kính nhỏ để trên bàn trong phòng khách bạn cũng có thể nuôi chúng tốt” - anh Hồ Anh Hùng (quận 7), hồ hởi nói về những con vật cưng mà anh đang “đầu tư” suốt mấy tháng nay. Nhìn “trang trại nhím” của anh với số lượng gần 200 con lớn nhỏ, đủ màu sắc: trắng, muối tiêu, sôcôla, vàng, pintos (màu sắc giống con bò sữa)... đến những con có màu sắc đột biến lạ mắt như nhím màu trắng có những chấm đen hay hồng thật thú vị.
![]() |
|
Màu sôcôla |
|
|
Màu muối tiêu |
Thức ăn để nuôi chúng cũng rất đơn giản: kiến, mối, châu chấu, giun, rau quả, trứng... Nhím thích khí hậu mát mẻ nhưng không chịu gió, chịu lạnh được nên có thể sưởi ấm bằng bóng đèn loại 40W. “Đây cũng là bí quyết của tôi khi trị bệnh cho những con nhím bị sổ mũi vào mùa mưa. Chỉ cần bắt bóng đèn này thì nhiệt độ đủ ấm sẽ giúp chúng hết bệnh, vì hiện nay chưa có một phương pháp nào cụ thể để chữa cho chúng, nếu nặng quá thì mua những loại thuốc cảm sốt, vitamin thông thường dành cho người để trị”, anh Hải vừa chỉ vào những con nhím đang thời kỳ dưỡng thai vừa chia sẻ kinh nghiệm: “Những con nhím trong giai đoạn này thường rất sợ sệt nên không được thay đổi chỗ ở của chúng.
|
Nhím kiểng tên khoa học là Hedgehogs Tuổi thọ trung bình: 3,5 năm |
Hiện nay một số người chơi nhím tại TP.HCM đang lập trang web: sieumuaban.vn để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, post hình ảnh, giao lưu mỗi ngày. “Cuộc sống ngày càng căng thẳng, ở thành thị lại không có không gian rộng nên nuôi nhím kiểng là một thú chơi mà chúng tôi thấy rất tiện ích và thú vị”.
Bài & ảnh: Thu Thủy

Bình luận (0)