Sri Lanka giới nghiêm 36 giờ trên cả nước

02/04/2022 20:03 GMT+7

Sri Lanka đã ban hành lệnh giới nghiêm trên cả nước trong vòng 36 giờ để thiết lập trật tự sau cuộc biểu tình bạo lực gần đây.

Chính quyền Sri Lanka ngày 2.4 ban hành lệnh giới nghiêm trên cả nước từ 18 giờ ngày 2.4 đến 6 giờ ngày 4.4, theo AFP.

Binh sĩ Sri Lanka bên cạnh chiếc xe buýt bị người biểu tình đốt cháy tại Colombo

Reuters

Lệnh giới nghiêm được ban hành sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa ban bố tình trạng khẩn cấp, trao quyền cho lực lượng an ninh bắt giữ những nghi phạm gây rối, bảo vệ trật tự công cộng.

Biểu tình bạo lực nổ ra tại thủ đô Colombo vào tối 31.3 khi hàng trăm người đụng độ với cảnh sát và quân đội bên ngoài tư dinh của tổng thống. Cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng giải tán sau khi người biểu tình đốt phá nhiều phương tiện.

Cảnh sát bắt giữ 53 người và áp dụng lệnh giới nghiêm tại khu vực thủ đô vào ngày 1.4 nhằm đối phó biểu tình. Nhiều người đã kêu gọi cùng biểu tình trong ngày 3.4.

Binh sĩ tuần tra tại Colombo ngày 2.4

AFP

Quốc gia với 22 triệu dân này đang khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên và phải cúp điện đến 13 giờ/ngày, trong khi chính phủ chật vật tìm nguồn ngoại tệ để mua nhiên liệu. Người dân bày tỏ bất mãn về tình trạng thiếu thốn nhiên liệu, lương thực và thuốc men vì khủng hoảng kinh tế.

Chính sách giảm thuế nhằm thúc đẩy tiêu dùng và tăng trưởng từ năm 2019 của chính quyền đã giảm mạnh nguồn thu thuế, gia tăng áp lực lên ngân sách nhà nước trong bối cảnh đất nước vốn đang gồng gánh khoản nợ nước ngoài lên đến hàng chục tỉ USD.

Đại dịch Covid-19 xảy ra sau đó gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế Sri Lanka khi làm điêu đứng ngành du lịch, chiếm hơn 12% tổng sản lượng kinh tế đất nước. Nợ công của Sri Lanka ước tính đã tăng từ mức 94% GDP vào năm 2019 lên thành 119% GDP vào năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.