|
|
Bộ trưởng Phát triển kinh tế Sri Lanka Basil Rajapakse ngày 26.4 nhấn mạnh các nhà đầu tư muốn phát triển sòng bạc là một phần của các dự án trên, với tổng vốn đầu tư 1,3 tỉ USD, nhưng chính phủ đã từ chối yêu cầu đó, theo AFP.
Ông Rajapakse không nói rõ lý do. Trong khi đó, các đảng đối lập nêu quan ngại rằng các sòng bạc có thể dẫn đến sự bùng phát của mại dâm, vốn đang bị xem là bất hợp pháp ở Sri Lanka.
Nhà sư Athuraliya Rathane, cũng là một nghị sĩ ở Sri Lanka, cho hay ông phản đối việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng mới nói trên vì lo ngại đánh bạc sẽ kéo theo nạn mại dâm và gây tổn hại cho văn hóa Phật giáo.
Hôm 24.4, đảng đối lập chính UNP đã tổ chức biểu tình ở Colombo, cáo buộc chính phủ khuyến khích mại dâm qua cờ bạc.
Hiện chưa có phản ứng từ các nhà đầu tư của các dự án trên về lệnh cấm phát triển sòng bạc.
Hồi tháng 12.2010, Quốc hội Sri Lanka đã thông qua dự luật hợp lý hóa các sòng bạc, nhưng luật này chưa bao giờ được thực hiện, theo AFP. Trong khi đó, giới chức Sri Lanka cho hay họ hy vọng các sòng bạc cao cấp có thể giúp tăng lượt du khách từ 1,27 triệu lượt của năm 2013 lên 2,5 triệu lượt/năm vào năm 2016.
Văn Khoa
>> Sri Lanka bắt 25 ngư dân Ấn Độ
>> Hải quân Sri Lanka bắt giữ thêm 25 ngư dân Ấn Độ
>> Sri Lanka điều tra đám cưới tập thể... chó
>> Bột sữa Fonterra tại Sri Lanka bị tố có chứa hóa chất

Bình luận (0)