Star Wars: Dark Forces Remaster sẽ ra mắt vào đầu năm sau

26/10/2023 15:16 GMT+7

Bản làm lại dựa trên game bắn súng góc nhìn thứ nhất Star Wars: Dark Forces của năm 1995 đã ấn định ngày phát hành.

Theo Gaming Bolt, tựa game Star Wars: Dark Forces Remaster của Nightdive Studios sẽ ra mắt chính thức vào ngày 28.2.2024. Trò chơi mới được làm lại dựa trên game bắn súng góc nhìn thứ nhất Star Wars của LucasArts cũng từng được phát hành vào ngày 28.2.1995 cho nền tảng MS-DOS.

Star Wars: Dark Forces Remaster sẽ ra mắt vào đầu năm sau - Ảnh 1.

Star Wars: Dark Forces Remaster sẽ ra mắt vào tháng 2.2024

Nightdive Studios

Câu chuyện trong game tập trung vào nhân vật Kyle Katarn, người sẽ bước vào hàng ngũ liên minh Rebel Alliance và thâm nhập vào đế chế Galactic Empire, với mục đích tìm hiểu thông tin về dự án Dark Trooper đầy đen tối. Mặc dù phần tiếp theo Dark Forces 2: Jedi Knight của nó có lẽ được biết đến nhiều hơn, nhưng phần trò chơi gốc cũng mang đến một số cảnh quay góc nhìn thứ nhất với phong cách Star Wars vô cùng đặc sắc.

Công việc thiết kế lại trò chơi được thực hiện thông qua công cụ KEX của Nightdive, hỗ trợ độ phân giải lên tới 4K và tốc độ khung hình 120FPS. Người chơi cũng có thể mong đợi hiệu ứng ánh sáng và kết xuất hình ảnh được cải thiện, các đoạn cắt cảnh nâng cao, hỗ trợ gamepad, kết cấu hoạt động với độ phân giải cao, bánh xe vũ khí để quản lý kho vũ khí và bảng danh hiệu cá nhân Trophies/Achievements. Khi ra mắt, phiên bản Remaster sẽ có sẵn trên các nền tảng như Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 và PC (thông qua Steam).

Được biết, nhà phát triển Nightdive Games cũng đang làm việc trên các trò chơi khác như System Shock 2: Enhanced Edition (gần đây đã nhận được đoạn trailer mới), và Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered (sắp phát hành vào ngày 14.11 năm nay).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.