Stella Mega City kỳ vọng vươn mình trở thành TTTM Dịch vụ mới của TP Cần Thơ

20/04/2023 17:00 GMT+7

Quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) với “thế chân vạc” sở hữu sân bay quốc tế, cảng biển, khu công nghiệp (KCN) đang chứng minh năng lực của mình để trở thành một Central Business District (CBD) - trung tâm về thương mại, tài chính, kinh tế và văn hóa mới. Mở ra kỳ vọng chuyển dịch “New CBD” về Đại đô thị Ngôi Sao - Stella Mega City tọa lạc ngay khu trung tâm hành chính quận Bình Thủy.

"Thế chân vạc" - sân bay quốc tế, cảng biển, KCN

Nếu trước đây, nhắc tới Cần Thơ là nhớ đến quận Ninh Kiều - trung tâm hành chính của TP thì hiện nay, quận Bình Thủy đã tạo nên sức hút mới nhờ "thế chân vạc". Đó là 3 nhánh chủ đạo của một nền kinh tế phát triển: sân bay (Sân bay Quốc tế Cần Thơ), cảng biển (Cảng Trà Nóc, Cảng Hoàng Diệu), khu công nghiệp (KCN Trà Nóc I, KCN Hưng Phú I).

Về sân bay, Tây Nam bộ hiện có 4 sân bay, trong đó chỉ có 2 sân bay quốc tế là Sân bay Quốc tế Cần Thơ và Sân bay Quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang). Theo đó, chỉ duy nhất Sân bay Quốc tế Cần Thơ là sân bay quốc tế nằm trên đất liền và đóng vai trò đầu mối kết nối giao thông, giao thương cho toàn khu vực. Đây cũng là một trong 8 sân bay có đường bay quốc tế của cả nước.

photo-1681979444951

Sân bay Quốc tế Cần Thơ - động lực trực tiếp giúp quận Bình Thủy trở thành cửa ngõ giao thông, giao thương hàng đầu ĐBSCL

Địa phương nắm giữ cảng hàng không quốc tế hiển nhiên sở hữu lợi thế phát triển giao thông, kinh tế, du lịch không chỉ trong phạm vi nội địa mà còn vươn tầm đa quốc gia. Nếu như trước đây, khách quốc tế muốn tham quan ĐBSCL phải hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) để tiếp tục di chuyển, thì với việc có đường bay quốc tế, Cần Thơ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng cho khu vực miền Tây Nam bộ. Từ đó góp phần phát triển nền kinh tế xã hội của Cần Thơ nói riêng và cả vùng nói chung.

Về cảng biển, TP Cần Thơ với lợi thế thủ phủ ĐBSCL được đầu tư xứng tầm về phát triển cảng biển. Toàn TP có 10 cảng biển. Trong đó, toàn quận Bình Thủy hiện nay có 2 cảng lớn là Cảng Trà Nóc và Cảng Hoàng Diệu. Khu bến Cảng Hoàng Diệu hiện có 5 bến chuyên dùng với 7 cầu cảng và 8 bến phao 10.000 - 25.000DWT (Nguồn). Đây là nơi kết nối với các trung tâm sản xuất hàng hóa, các KCN, trung tâm tiêu dùng lớn của vùng thông qua hệ thống đường thủy và đến các cảng đầu mối xuất nhập khẩu quốc gia thông qua các tuyến quốc lộ và sông Mekong.

Về khu công nghiệp, quận Bình Thủy là một trong những mảnh ghép quan trọng của TP đóng góp hoạt động công nghiệp nổi bật. Lãnh đạo TP.Cần Thơ - cho biết, hiện thành phố đã thành lập được 6 khu công nghiệp thu hút được 256 dự án đầu tư, cho thuê 393,5 ha đất công nghiệp, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,656 tỉ USD, giải quyết việc làm cho 43.177 lao động. Trong đó, KCN Trà Nóc I với quy 100 ha đóng góp đáng kể vào nền công nghiệp toàn thành.

Kỳ vọng trở thành "New CBD"

Quận Bình Thủy sở hữu vị trí sáng giá tại TP Cần Thơ - thủ phủ kinh tế ĐBSCL và là cửa ngõ kết nối giao thương quan trọng cả về đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Nhờ đó, địa phương phát huy tối đa ưu điểm bằng khả năng liên kết mạnh mẽ với các trung tâm hành chính, kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt là khả năng kết nối liên tỉnh/thành khắp cả nước và quốc tế.

Với những lợi thế trên, Bình Thủy sở hữu nhiều tiềm năng bứt tốc trở thành New CBD của TP Cần Thơ. Yếu tố vị trí có vai trò rất đáng kể trong sự hình thành của bất kỳ CBD nào. Chính tiềm năng và giá trị từ vị trí giúp quận Bình Thủy đủ động lực trở thành trung tâm về thương mại, tài chính, kinh tế và văn hoá mới. Lan tỏa mạnh mẽ tại khu vực gần khu trung tâm hành chính quận.

photo-1681979448087

Quận Bình Thủy nhận đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo đà phát triển bất động sản, nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân - ảnh: chụp tại Stella Mega City - KITA Group

Stella Mega City hưởng lợi thế trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ mới

Các dự án khu đô thị tại quận Bình Thủy khi đi vào hoạt động hứa hẹn góp phần thúc đẩy tiến trình đô thị hóa của quận nói riêng và TP Cần Thơ nói chung, tạo môi trường sống hiện đại cho cư dân. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến Đại đô thị Ngôi Sao - Stella Mega City, cách sân bay quốc tế Cần Thơ chỉ 3 phút di chuyển.

Đặc biệt nhất, Stella Mega City được đầu tư quy hoạch khu Shophouse tại các trục đường chính của dự án góp phần tạo nên khu thương mại - dịch vụ sầm uất hàng đầu khu vực. Với lợi thế đa công năng - an cư, kinh doanh, cho thuê cùng thiết kế tối ưu hóa, các dãy shophouse đáp ứng nhu cầu kinh doanh đa dạng ngành hàng, sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của cộng đồng cư dân đang mạnh mẽ hình thành tại Khu đô thị này. Cộng hưởng với hoạt động thương mại nội khu dự án và lan rộng ra khu vực trung tâm hành chính quận Bình Thủy, khu thương mại Stella Mega City trở thành địa điểm mua sắm, giải trí sầm uất cho khu vực.

photo-1681979453056

Stella Mega City phát triển khu phố thương mại định hướng trở thành trung tâm TM-DV mới tại TP Cần Thơ

Không chỉ kiến tạo nơi an cư cho dân địa phương mà Stella Mega City còn đáp ứng nhu cầu nơi ở cho giới chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao đang làm việc tại các KCN tại Bình Thủy, Cần Thơ nhờ chuẩn sống cao, chất lượng, tiện nghi, thuận tiện kết nối nơi làm việc cùng nhiều tiện ích sinh hoạt hằng ngày.

Với sự đầu tư bài bản về hệ thống tiện ích nội khu đa dạng cùng nội lực vững mạnh, tự hào là CĐT sẵn sàng "sổ đỏ trao tay", khu đô thị Stella Mega City do KITA Group phát triển đang tạo được sức hút mạnh mẽ của thị trường, trở thành lựa chọn an cư sáng giá cho cư dân trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.