Su-27 Nga ngăn chặn 2 chiếc B-1 Mỹ ở biển Baltic, Lầu Năm Góc phản ứng

Văn Khoa
Văn Khoa
24/05/2023 08:07 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.5 tuyên bố đã điều một máy bay chiến đấu Su-27 để "ngăn chặn hành vi vi phạm biên giới quốc gia" của hai máy bay ném bom B-1 của Mỹ ở biển Baltic.

"Sau khi loại bỏ máy bay quân sự nước ngoài khỏi biên giới Nga, máy bay chiến đấu Nga đã quay trở lại căn cứ không quân của mình", AFP dẫn lại tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng theo tuyên bố trên, quân đội Nga đã ngăn chặn hành vi vi phạm biên giới và "chuyến bay của máy bay chiến đấu Nga được thực hiện theo các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận".

Su-27 Nga ngăn chặn 2 chiếc B-1 Mỹ ở biển Baltic, Lầu Năm Góc phản ứng - Ảnh 1.

Hai máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ

Reuters

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder, xác nhận rằng máy bay Mỹ đã bị máy bay chiến đấu Nga ngăn chặn. Ông nói các máy bay ném bom B-1 đang tham gia một "cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu ở châu Âu".

Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ việc tương tự. Cách đây hơn một tuần, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hai máy bay, một chiếc của Đức và một chiếc của Pháp, đã bị ngăn chặn khi cố "xâm phạm" không phận Nga.

Mỹ công bố video chiến đấu cơ Su-27 Nga xả dầu vào UAV Mỹ MQ-9 Reaper trên biển Đen

Vào giữa tháng 4, Nga điều máy bay chiến đấu theo dõi một máy bay hải quân Đức trên biển Baltic.

Trước đó, vào tháng 3, một máy bay không người lái của Mỹ đã bị rơi sau khi va chạm với một máy bay phản lực của Nga trên biển Đen. 

Bộ Quốc phòng Nga khi đó nói rằng họ đã điều máy bay phản lực sau khi phát hiện một máy bay không người lái của Mỹ trên biển Đen, nhưng bác bỏ việc gây ra vụ tai nạn, lập luận chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã mất kiểm soát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.