Su-27 Nga 'nghênh đón' máy bay quân sự Pháp, Mỹ tại biển Đen

10/12/2021 09:36 GMT+7

Nga đã điều chiến đấu cơ để theo dõi và “hộ tống” 5 máy bay quân sự của NATO tránh khỏi không phận gần biển Đen.

Một tiêm kích Su-27 của Nga

Reuters

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9.12 thông báo đã điều 3 tiêm kích Su-27 tại căn cứ ở biển Đen xuất kích để nhận diện mục tiêu và ngăn ngừa hành động xâm phạm biên giới, theo AFP.

Biên đội Nga đã phát hiện 5 máy bay của NATO gồm tiêm kích Mirage 2000 và Rafale, máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Pháp cùng máy bay do thám CL-600 và RC-135 của Mỹ.

Máy bay chiến đấu Nga - NATO lại chạm mặt tại biển Đen

Các máy bay Pháp và Mỹ đã thay đổi hành trình sau khi chiến đấu cơ Nga xuất kích và không bay vào không phận Nga. Phía Pháp thông báo máy bay của nước này đang thực hiện nhiệm vụ giám sát trong không phận quốc tế thì máy bay Nga đến gần nhưng không gây rối hay cản trở.

Trước đó, Nga cũng thông báo đã điều máy bay “hộ tống” 3 máy bay quân sự Pháp bay gần biên giới ở biển Đen vào hôm 8.12.

Tuần trước, Nga thông báo đã tránh được một thảm họa khi máy bay chở khách của nước này từ Israel về đã phải giảm độ cao để né máy bay NATO bay cắt ngang qua tại biển Đen.

Các sự việc xảy ra giữa lúc phương Tây và Nga đang trong tình trạng căng thẳng xoay quanh vấn đề Ukraine. Phương Tây cho rằng Nga có kế hoạch tấn công Ukraine nhưng Moscow bác bỏ thông tin này và tố cáo NATO đưa lực lượng đến gần biên giới Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.