Sự đồng điệu về triết lý bóng đá của 2 HLV Troussier, Park Hang-seo

15/02/2023 12:00 GMT+7

Khác quốc tịch, khác độ tuổi, khác cá tính, nhưng HLV Park Hang-seo và HLV Philippe Troussier có chung khát vọng là bóng đá Việt Nam phát triển bền vững, ổn định. Hai người bạn thân cũng có sự đồng điệu về triết lý bóng đá.

KHÔNG ĐỂ TRÁI TIM CHI PHỐI CÔNG VIỆC

Báo Thanh Niên đã nhiều lần phỏng vấn HLV Park Hang-seo, HLV Troussier và qua đó có thể thấy quan điểm của hai ông có những nét trùng hợp đến kỳ lạ. Ông Park từng nhấn mạnh: "Tôi là người sống tình cảm nhưng không để tình cảm chi phối công việc. Tôi đề cao sự công tâm trong lựa chọn nhân sự cho đội tuyển. Muốn trở thành tuyển thủ quốc gia, mỗi cầu thủ phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe. Do vậy, HLV trưởng tuyệt đối không được đưa cảm xúc, cảm tình riêng vào trong đó. Tôi không bao giờ gọi cầu thủ chỉ vì anh ta ở đội nọ, đội kia, mà chỉ quan tâm đến phong độ, nền tảng thể lực, trình độ chuyên môn của cầu thủ đó ở thời điểm mà đội tuyển cần tập trung. Đó là chủ trương xuyên suốt trong cả cuộc đời làm HLV của tôi".

Sự đồng điệu về triết lý bóng đá của 2 HLV Troussier,  Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Troussier có quan điểm làm việc rất giống ông Park Hang-seo

Minh Tú - Độc Lập

Còn ông Troussier khẳng định: "Tiêu chí đầu tiên của tôi khi triệu tập cầu thủ là không thiên vị bất cứ CLB nào. Không để trái tim chi phối công việc. Tôi nhìn nhận năng lực cá nhân và khả năng hòa nhập của cầu thủ đó với lối chơi chung của đội tuyển. Đối với tôi, một đội tuyển không phải mạnh vì các cầu thủ ở một vài CLB nào đó, mà mạnh vì một tập thể đồng đều, toàn diện, đoàn kết. Tôi không gọi cầu thủ chỉ vì anh ta là ngôi sao ở một đội bóng nào đó. Tôi triệu tập nhân sự dựa vào những quy chuẩn riêng. Cầu thủ giỏi ở CLB nhưng nếu tôi cảm thấy không phù hợp với lối chơi của đội tuyển, tôi sẽ tạm đưa ra khỏi danh sách. Tôi coi sức mạnh của một đội tuyển đến từ nền tảng cầu thủ tập luyện tốt ở CLB. Đối với tôi, có ba tiêu chí quan trọng nhất. Đầu tiên là cầu thủ phải có tư duy chơi bóng, sự thông minh khi xử lý các tình huống. Thứ hai là ý tưởng chơi bóng và ra quyết định có hợp lý hay không. Cuối cùng là xử lý với bóng có được chất lượng tốt hay không.

Theo cách làm việc của tôi, tôi muốn nhiều HLV khác nhau tham gia các đợt tập trung đội tuyển. Tôi muốn được gọi luân phiên các trợ lý người Việt ở các đợt tập trung khác nhau. Với tôi, việc gia nhập đội tuyển không chỉ phục vụ mục đích huấn luyện của tôi mà còn phục vụ toàn bộ quốc gia. Tôi coi tất cả các HLV ở CLB đều là trợ lý của tôi, giúp ích cho công việc trên đội tuyển".

CÙNG NUÔI GIẤC MƠ WORLD CUP

Cả ông Park và ông Troussier đều kêu gọi các CLB tại V-League cũng như hạng nhất sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Ông Park tiết lộ: "HLV Hiddink từng khuyên tôi, khi làm HLV đội tuyển, anh đừng cố gắng để đào tạo một cầu thủ nào đó vì thời gian không cho phép. Anh chỉ cố gắng tận dụng tối đa tài nguyên mà anh đang có. Lời khuyên này đã theo tôi trong suốt thời gian tôi làm việc tại VN. Nhưng đôi khi tôi gặp nhiều khó khăn. Nhiều thời điểm tôi muốn tận dụng nhiều hơn tài nguyên mà bóng đá Việt Nam đang có, ví dụ như cầu thủ trẻ. Nhưng tại V-League không nhiều cầu thủ trẻ được bố trí đá chính, đặc biệt là ở hàng tiền đạo".

HÔM NAY CHỐT HỢP ĐỒNG

Ngày 15.2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ hoàn tất đàm phán với HLV Troussier. Mọi điều khoản đã được đôi bên thống nhất cao. Trong tuần này, VFF sẽ công bố chính thức. Thời gian ngắn sắp tới ông Troussier sẽ có mặt ở Hà Nội.

Ông Troussier có phát biểu khá tương đồng: "Tôi chọn cầu thủ dựa trên năng lực cá nhân, tiếp đến là sự hòa nhập với tập thể. Cải thiện điểm yếu, phát triển thể chất, đào tạo kỹ - chiến thuật là từ CLB, học viện, còn tôi lựa chọn các cầu thủ đáp ứng ngay lập tức theo tiêu chí của tôi. Tôi cho rằng có rất nhiều cầu thủ có tiềm năng nhưng họ không được thi đấu nhiều. Vì thế tôi muốn gửi thông điệp đến các CLB, học viện là cần tiếp tục phát triển cầu thủ trẻ. Hy vọng các cầu thủ cận 17 - 21 tuổi sẽ được thi đấu nhiều hơn, khoảng 40 trận/năm".

Ông thầy người Hàn Quốc bộc bạch trước khi chính thức chia tay bóng đá Việt Nam: "Tôi mong ước đội tuyển VN trong một ngày không xa sẽ lọt vào top 10 châu Á và tương lai sẽ dự World Cup". HLV người Pháp cũng có ý tưởng tương tự: "Bóng đá Việt Nam cần hành động ngay cho mục tiêu World Cup 2026. Tôi có thể giúp đỡ bóng đá Việt Nam trên hành trình này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.