Sử dụng nhiều biển số giả để chở gỗ lậu

24/01/2013 08:18 GMT+7

(TNO) Hạt kiểm lâm H.Bắc Trà My (Quảng Nam) ngày 23.1 phát thông báo rộng rãi để truy tìm chủ sở hữu thực tế chiếc xe và chủ nhân của 1,5 m 3 gỗ nhóm I, III vận chuyển trái phép tại khu vực cầu ngầm Sông Trường thuộc địa phận H.Bắc Trà My.

Trước đó, rạng sáng 22.1, lược lượng kiểm lâm địa phương chặn bắt xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger vận chuyển 8 phách gỗ gõ, giổi... sau thời gian dài mật phục. Xe tải này được cơ quan chức năng xác định mang biển số kiểm soát 43X-44-23, tuy nhiên lúc bị chặn bắt lại đang gắn biển số giả VT-18-34 màu đỏ của quân đội, tiếp tục khám xét còn phát hiện thêm một biển số màu xanh 81B-24-35. Lái xe đã bỏ trốn ngay khi bị chặn bắt.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định ngoài việc xe bị tháo rời ghế để vận chuyển gỗ lậu, kính cửa xung quanh bị che khuất..., các thiết bị gắn biển số xe cũng được chủ phương tiện thiết kế tinh vi để dễ dàng thay đổi biển khi muốn đánh lừa lực lượng tuần tra. Được biết, nhiều hóa đơn giao dịch mua xăng dầu (tìm thấy trong xe) cho thấy chủ mua hàng là một công ty TNHH ở Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

VPMT

>> Bắt 2 tàu chở gỗ lậu
>> Thu giữ gần 10 m3 gỗ lậu
>> Phát hiện một xe khách chở gỗ lậu
>> Bắn thủng lốp để bắt xe chở gỗ lậu
>> Giếng gỗ lâu đời nhất thế giới
>> Gỗ lậu đường sông
>> Phát hiện gỗ lậu giấu dưới sông
>> Xe chở gỗ lậu lật giữa phố
>> Phát hiện vụ tập kết gỗ lậu bên suối
>> Lính Thái Lan bắn chết 3 người Campuchia đốn gỗ lậu
>> Gỗ lậu đường sông
>> Vận chuyển gỗ lậu trên đường Nha Trang - Đà Lạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.