Sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc

19/07/2022 06:38 GMT+7

Việt Nam - Lào tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Sáng 18.7, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào đã diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Tham dự buổi lễ có: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, các nguyên lãnh đạo cấp cao Lào, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và nhân dân thủ đô Viêng Chăn. Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn đã tham dự buổi lễ này.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Huân chương cho Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã nêu bật ý nghĩa của các sự kiện lịch sử nhân dịp thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, thắt chặt tình hữu nghị vĩ đại, liên minh chiến đấu, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, là nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ đối với sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 60 năm và ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác cách đây 45 năm là những sự kiện lịch sử, mốc son chói lọi trong lịch sử quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc, tạo tiền đề đẩy mạnh phát triển mối quan hệ hợp tác qua từng giai đoạn cách mạng, nâng tầm cao mới cho tình hữu nghị đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

* Chiều cùng ngày, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Đảng, Nhà nước ta đã trao tặng Huân chương Sao vàng cho Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và Huân chương Hồ Chí Minh cho 4 Ủy viên Bộ Chính trị và Huân chương Độc lập hạng nhất cho 5 Bí thư T.Ư của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tham dự buổi lễ có Tổng bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.