Sử gia từng đoán đúng 9 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nghĩ bà Harris sẽ thắng

Văn Khoa
Văn Khoa
09/09/2024 19:29 GMT+7

Nhà sử học Allan Lichtman, từng dự đoán chính xác kết quả của 9 trong số 10 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây nhất, vừa nêu lý do khiến ông nghĩ Phó tổng thống Kamala Harris sẽ thắng cử.

Nhà sử học Allan Lichtman thuộc Đại học Mỹ mới đây cho rằng đảng Dân chủ "cuối cùng đã trở nên thông minh" khi chọn bà Harris làm ứng viên tổng thống của họ và đó là một trong những lý do ông nghĩ rằng bà sẽ là người chiến thắng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5.11 tới, theo kênh Fox News ngày 7.9.

Nhà tiên tri bầu cử Mỹ dự đoán bà Harris sẽ trở thành tổng thống

Công thức ông Lichtman đã sử dụng để dự đoán chính xác hầu hết các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kể từ năm 1984, được phát triển vào năm 1981 với nhà toán học Vladimir Keilis-Borok và dựa trên phân tích của họ về các cuộc bầu cử tổng thống có từ năm 1860. Công thức đó, được gọi là "Những chìa khóa vào Nhà Trắng", bao gồm 13 câu hỏi đúng hoặc sai cùng các tham số mà nếu đúng, sẽ thiên về sự ổn định.

Sử gia từng đoán đúng 9 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nghĩ bà Harris sẽ thắng- Ảnh 1.

Nhà sử học và giáo sư Đại học Mỹ Allan Lichtman

ẢNH: AFP

"Cách thức hoạt động thực sự đơn giản. Nếu từ 6 chìa khóa trở lên, bất kỳ 6 chìa khóa nào, chống lại đảng đang làm chủ Nhà Trắng, thì họ được dự đoán là bên thua cuộc. Ngược lại, họ được dự đoán là bên chiến thắng. Công thức này đã dẫn đến việc dự đoán về chiến thắng của ông Donald Trump, khiến tôi gần như là người duy nhất đưa ra dự đoán đó vào năm 2016", ông Lichtman nói với kênh Fox News Digital trong tuần này.

Sử gia Lichtman cho rằng đảng Dân chủ do bà Harris đại diện có thể mất tối đa 5 chìa khóa và đó là lý do ông dự đoán rằng "sẽ có một cuộc bầu cử phá vỡ tiền lệ và bà Kamala Harris sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ".

Sử gia từng đoán đúng 9 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nghĩ bà Harris sẽ thắng- Ảnh 2.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu trong sự kiện vận động tranh cử ở Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 2.9

ẢNH: REUTERS

"Chúng ta đã có một tình huống chưa từng có khi một tổng thống đương nhiệm rút tái tranh cử, và điều đó đã ảnh hưởng đến các chìa khóa của tôi. Bây giờ, với việc Tổng thống Joe Biden bỏ cuộc đua, đảng Dân chủ đã mất một chìa khóa - chìa khóa đương nhiệm. Tôi nghĩ rằng có lẽ theo cách mọi thứ đang diễn ra, nếu ông Biden bỏ cuộc, đảng Dân chủ sẽ có một cuộc đấu đá nghiêm trọng trong đảng và điều đó sẽ khiến họ mất chìa khóa thứ hai, có thể khiến họ thua cuộc bầu cử. Nhưng cuối cùng đảng Dân chủ đã thông minh và đoàn kết ủng hộ bà Harris và điều đó đã bảo toàn được chìa khóa cạnh tranh. Điều đó có nghĩa là sự thay đổi này chỉ khiến họ mất một chìa khóa", ông nói.

Ông Lichtman mô tả chìa khóa cạnh tranh là "không có cạnh tranh nghiêm trọng nào cho đề cử của đảng đương nhiệm". Những chìa khóa khác bao gồm nhiệm vụ của đảng, đương nhiệm, đảng thứ ba, nền kinh tế ngắn hạn, nền kinh tế dài hạn, thay đổi chính sách, bất ổn xã hội, bê bối, thất bại quân sự/nước ngoài, thành công quân sự/nước ngoài, sức hút của người đương nhiệm và sức hút của người thách thức.

"Tôi nghĩ việc bà Harris đứng đầu thay vì ông Joe Biden... đã làm giảm nhiệt về các cuộc phản đối. Việc giảm nhiệt này đã giúp cứu vãn một chìa khóa thứ hai, chìa khóa bất ổn xã hội. Các chìa khóa cho thấy bà Kamala Harris là người chiến thắng được dự đoán trước", ông Lichtman nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.