Sự khác biệt giữa các trường quốc tế và chương trình đào tạo quốc tế

26/03/2024 08:00 GMT+7

Việc lựa chọn giữa trường quốc tế đơn ngữ và trường quốc tế song ngữ đang thu hút sự quan tâm của phụ huynh với sự chênh lệch lớn về học phí từ 100 triệu đồng đến gần 1 tỉ đồng. Đâu là sự khác biệt và phụ huynh nên chọn trường theo tiêu chí nào?

2 loại hình trường quốc tế tại Việt Nam

TP.HCM hiện nay có hơn 20 trường quốc tế, gồm trường quốc tế đơn ngữ và song ngữ. Để nhận biết một trường quốc tế uy tín, các yếu tố quan trọng cần xem xét bao gồm chương trình giáo dục quốc tế được kiểm định, thời lượng dạy và học bằng tiếng Anh, chất lượng đội ngũ giáo viên quốc tế và đầu ra là các bằng cấp, chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu.

Trường quốc tế đơn ngữ giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, với hai chương trình phổ biến là Tú tài Quốc tế (IB) hoặc chương trình phổ thông quốc tế Cambridge. Trong khi đó, trường quốc tế song ngữ thường cung cấp 2 - 3 hệ đào tạo, phổ biến là hệ song ngữ và hệ tích hợp quốc tế toàn phần, với thời lượng tiếng Anh học thuật từ 40% đến hơn 80% và chương trình phổ biến nhất là Cambridge.

Theo đó, đầu ra của trường đơn ngữ là bằng cấp, chứng chỉ của một chương trình phổ thông quốc tế; hệ song ngữ cung cấp "song bằng", gồm bằng cấp, chứng chỉ của Việt Nam và quốc tế; còn hệ tích hợp quốc tế toàn phần cung cấp một loại bằng cấp, chứng chỉ quốc tế hoặc "song bằng" tại một số trường, tùy theo nhu cầu của học sinh. Tiêu biểu như chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge (CAPI) tại Trường quốc tế Việt Úc (Vietnam Australia International School - VAS).

Sự khác biệt giữa các trường quốc tế và chương trình đào tạo quốc tế- Ảnh 1.

Chương trình CAPI của VAS có thời lượng tiếng Anh học thuật đến 82% với ưu thế đầu ra "song bằng" gồm chứng chỉ quốc tế Cambridge (Checkpoints, IGCSE, A Level) có giá trị toàn cầu và bằng cấp của Việt Nam

Chọn trường quốc tế đơn ngữ hay song ngữ?

Khi chọn trường quốc tế và chương trình đào tạo, phụ huynh cần xem xét mục tiêu gia đình, tình hình tài chính và sự phát triển của trẻ mỗi giai đoạn. Các yếu tố để so sánh giữa các trường là bằng cấp đầu ra, học phí và chất lượng giáo dục.

Về đầu ra, nếu mục tiêu gia đình là cho con đi du học hoặc định cư nước ngoài thì chương trình đào tạo đơn ngữ là lựa chọn hàng đầu, kế đến là chương trình tích hợp quốc tế toàn phần và song ngữ.

Trong đó, hệ tích hợp quốc tế toàn phần tại trường song ngữ có đầu ra tương đương nhưng học phí chỉ bằng 50% - 70% trường đơn ngữ là phương án tối ưu về chi phí.

Sự khác biệt giữa các trường quốc tế và chương trình đào tạo quốc tế- Ảnh 2.

Hệ tích hợp quốc tế toàn phần tại trường song ngữ có đầu ra tương đương nhưng học phí chỉ bằng 50% - 70% trường đơn ngữ

Trong khi đó, nếu muốn con có thể linh hoạt lựa chọn học tập ở cả trong nước và nước ngoài trong tương lai, chương trình song ngữ với đầu ra "song bằng" là phương án phù hợp. Hệ song ngữ cũng cho phép con linh hoạt chuyển đổi chương trình học tùy theo nhu cầu và sự phát triển ở mỗi giai đoạn hơn so với hệ đơn ngữ.

Tuy nhiên phụ huynh cũng cần lưu ý ở một số trường, đầu ra của chương trình song ngữ chỉ là bằng cấp MOET và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thay vì "song bằng".

Về học phí, xét trên cùng đầu ra là chứng chỉ, bằng cấp quốc tế thì trường đơn ngữ có học phí cao gấp 1,5 - 2 lần so với hệ tích hợp quốc tế toàn phần của trường song ngữ. Còn nếu so sánh với hệ song ngữ (với đầu ra "song bằng"), mức học phí cao nhất của trường đơn ngữ cao gấp 2,6 lần so với mức cao nhất trường song ngữ.

Về chất lượng giáo dục, tùy theo mục tiêu cũng như văn hóa gia đình mà mức ưu tiên của mỗi gia đình có thể khác nhau, dựa trên các tiêu chí cơ bản như: triết lý giáo dục, phương pháp giáo dục, chương trình giáo dục (Anh, Mỹ, Úc…), thành tích của học sinh toàn trường so với kết quả trung bình thế giới và Việt Nam, chất lượng giáo viên, thời lượng học tiếng Anh học thuật, cơ sở vật chất, dịch vụ trường học…

Sự khác biệt giữa các trường quốc tế và chương trình đào tạo quốc tế- Ảnh 3.

Thành tích của học sinh là thước đo chính xác cho chất lượng giáo dục tại các trường quốc tế. Hình: Trao giải cho học sinh VAS đạt thành tích "Điểm cao nhất Việt Nam, kỳ thi Cambridge IGCSE, AS, A Level 2023

Giải pháp học chương trình tích hợp quốc tế toàn phần (CAPI) với học phí tối ưu tại VAS

VAS đang áp dụng ưu đãi 50% học phí học phần 4, năm học 2023-2024, miễn phí kiểm tra đầu vào và nhiều ưu đãi khác cho học sinh đăng ký chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge (CAPI) từ ngày 18.3.2024, cùng nhiều chương trình hỗ trợ cho học sinh chuyển trường như: Lộ trình chuyển tiếp hiệu quả từ chương trình học hiện tại sang chương trình Cambridge, bổ trợ các môn tiếng Việt cho học sinh đơn ngữ…

Để được tư vấn chi tiết, phụ huynh vui lòng liên hệ hotline: 0911 26 77 55 hoặc website vas.edu.vn

Sự khác biệt giữa các trường quốc tế và chương trình đào tạo quốc tế- Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.