Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Cho phép phổ biến phim trên mạng, tự phân loại, chịu trách nhiệm

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
24/10/2021 06:00 GMT+7

Sáng 23.10, Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trình Quốc hội dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) quy định, tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên mạng phải “tự phân loại, hiển thị kết quả phân loại theo quy định” và “tự chịu trách nhiệm”.

Bộ VH-TT-DL phối hợp với Bộ TT-TT kiểm tra, xử lý việc phân loại, phổ biến phim trên mạng. Đa số thành viên Chính phủ thống nhất quy định như dự thảo luật, cho phép tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên mạng tự phân loại và hiển thị cảnh báo cần thiết về nội dung phim.

Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục cho biết, đa số ý kiến của ủy ban này cho rằng cần kết hợp việc để cho tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên mạng tự phân loại và cấp phép phân loại; trong đó việc tự phân loại là chủ yếu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trình bày tờ trình dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) tại Quốc hội

GIA HÂN

Ủy ban này cũng đề nghị nghiên cứu cấp phép phân loại đối với những cơ sở phổ biến phim có tầm ảnh hưởng lớn tới chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và "trong điều kiện có thể cấp phép phân loại được". Ủy ban đề nghị xây dựng tiêu chí chi tiết, minh bạch để cơ sở sản xuất, phát hành, phổ biến phim có căn cứ tự kiểm duyệt và phân loại.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch ở tuổi 105

Theo Hội đồng Chứng minh - Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam, do tuổi cao, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ vừa qua đời vào ngày 21.10.2021 tại tổ đình Viên Minh, Hà Nội.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN). Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh Bùi Văn Chước (tức Bùi Văn Quý), sinh ngày 12.4.1917 tại tỉnh Ninh Bình. Năm 9 tuổi, Ngài được song thân cho đến xuất gia với sư cụ Thích Đàm Cơ, trụ trì chùa Phúc Long (Ninh Bình).

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

TÔ LAN HƯƠNG

Sau nhiều năm tu học, năm 16 tuổi, Ngài được Sư tổ cho thụ giới Sa Di tại chùa Đống Cao, tỉnh Nam Định. Đại lão Hòa thượng cũng học ở hầu hết các sơn môn lớn như Sơn môn Tê Xuyên, Sơn môn Hương Tích. Ngài không theo trào lưu du học Nhật Bản những năm 1950 như các vị tăng thời đó, mà ở lại trong nước và luôn chọn nơi thôn dã để ẩn cư tu hành.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã đảm nhiệm nhiều chức vụ trong các cấp Giáo hội như: Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN (1997 - 2007), Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội (2003 - 2007), Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Phật học (2003 - 2007); Phó pháp chủ kiêm Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN (2002 - 2007).

Ngài đã được Nhà nước và Giáo hội ghi nhận công đức, đóng góp cho đạo pháp và dân tộc. Ngài đã được trao Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng nhì; Huân chương đại đoàn kết dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng và Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội.

Học trò NSND Đặng Thái Sơn giành giải nhất cuộc thi piano Chopin

Nghệ sĩ dương cầm Bruce Xiaoyu Liu (24 tuổi) đến từ Montreal (Canada) đã giành giải nhất và huy chương vàng Cuộc thi Piano Fryderyk Chopin quốc tế lần thứ 18 ở Warsaw (Ba Lan.

Canada còn có JJ Jun Li Bui (17 tuổi) xuất thân từ thành phố Toronto, mang nửa dòng máu Việt (cha Việt, mẹ Trung Quốc) nhận giải 6. Bruce Xiaoyu Liu và JJ Jun Li Bui là hai trong số 12 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi piano Fryderyk Chopin, diễn ra vào các ngày 18, 19 và 20.10.2021.

Nghệ sĩ dương cầm Canada Bruce Xiaoyu Liu thắng cuộc thi piano Fryderyk Chopin

REUTERS

Bruce Xiaoyu Liu tốt nghiệp Nhạc viện Montreal và hiện là học trò của NSND Đặng Thái Sơn, người đoạt giải nhất cuộc thi Chopin năm 1980 và là thành viên ban giám khảo năm nay. Trước đó, Bruce Xiaoyu Liu từng đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi piano quốc tế ở Sendai (Nhật), Montreal Canada), Tel Aviv (Israel) và Viseu (Bồ Đào Nha).

JJ Jun Li Bui mới tốt nghiệp Học viện Taylor của Nhạc viện Hoàng gia Anh, đang theo học Đặng Thái Sơn tại Nhạc viện Oberlin. Bui từng đoạt ngôi vị quán quân các cuộc thi piano Hà Nội (2018), Aarhus (2017) và Midwest International (2016), cuộc thi Chopin ở Bắc Kinh (2019), Van Cliburn (2019).

Giải nhì được trao cho Alexander Gadjiev (Ý/Slovenia) và Kyohei Sorita (Nhật Bản). Giải ba thuộc về Martin Garcia Garcia (Tây Ban Nha); giải tư thuộc về nghệ sĩ dương cầm Nhật Bản Aimi Kobayashi và nghệ sĩ dương cầm Ba Lan Jakub Kuszlik. Leonora Armellini đến từ Ý, nhận giải năm.

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn đột ngột qua đời

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim ở tuổi 62 vào tối 21.10 khiến khán giả và giới nghệ sĩ vô cùng thương tiếc, bởi anh đã để lại nhiều dấu ấn lớn trong nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn sinh năm 1959, là nhà làm phim thâm niên của truyền hình và điện ảnh Việt Nam. Ít ai biết, Trần Cảnh Đôn là người đã phát hiện ra nhiều ngôi sao điện ảnh đến nay vẫn được khán giả ái mộ như Việt Trinh, Thanh Mai, Kim Khánh, Trịnh Kim Chi, Ngọc Thúy, Quỳnh Giao, Hứa Vĩ Văn…; hoặc làm cho những cái tên như Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Diễm Hương, Mỹ Duyên… ngày càng tỏa sáng hơn với những vai diễn nhận được sự yêu thích to lớn của khán giả. Vì thế, trong mắt giới làm điện ảnh phía Nam, Trần Cảnh Đôn là một đạo diễn rất có tiếng, một tiền bối mà nhiều đạo diễn, diễn viên Việt Nam kính trọng trong nghề.

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời vì nhồi máu cơ tim vào tối 21.10.2021 tại TP.HCM

TƯ LIỆU

Trần Cảnh Đôn là đạo diễn nổi bật phía Nam từ thập niên 1990. Làm một vài bộ phim trước đó như Lý Thông - Thạch Sanh…, nhưng đến bộ phim truyện nhựa chiếu rạp Ngọc trong đá năm 1991, được dựng dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Đông Thức, cái tên đạo diễn Trần Cảnh đôn mới thực sự tỏa sáng, được giới làm nghề đánh giá là một đạo diễn trẻ tài năng lúc bấy giờ. Bộ phim Ngọc trong đá với 3 diễn viên chính là Hoa hậu Lý Thu Thảo, Việt Trinh, Lý Hùng… đã để lại ấn tượng lớn với người xem khi đi vào những nét đẹp bình dị, đơn sơ được chắt lọc từ bao gian khó, khắc nghiệt trong đời sống lực lượng Thanh niên Xung phong những ngày đầu giải phóng đất nước.

Khoảng giữa thập niên 1990, Trần Cảnh Đôn là gương mặt được các nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng để thực hiện hàng loạt bộ phim ăn khách như: Đoạn cuối ở Bangkok, Cô thủ môn tội nghiệp, Khi người ta trẻ, Ngôi sao cô đơn, Vòng vây tội lỗi, Ráp xác, Sao em vội lấy chồng, Tôi thương mà em đâu có hay, Yêu không phải trò đùa…

“Đả nữ” Nhung Kate tham gia series tiền truyện của John Wick

Dự án phim truyền hình The Continental, tiền truyện của series John Wick, vừa công bố dàn diễn viên chính và nội dung phim.

Series The Continental là loạt phim ăn theo thương hiệu điện ảnh hành động liều cao John Wick. Hãng Lionsgate TV (công ty mẹ là Lionsgtate) sản xuất dự án, vừa công bố dàn diễn viên đóng chính trong phim. Những nghệ sĩ này bao gồm Nhung Kate, Colin Woodell, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Ben Robson, Mel Gibson và Mishel Prada.

"Đả nữ" Nhung Kate đóng sát thủ Yen trong series The Continental

NVCC

Đạo diễn Albert Hughes lèo lái loạt phim The Continental, kể về thời trẻ của nhân vật Winston Scott (Colin Woodell đóng), mà trong loạt phim điện ảnh John Wick, nhân vật này do nam diễn viên Ian McShane đảm nhận. The Continental lấy cột mốc thời gian năm 1975, khi mà Winston Scott định buông bỏ quá khứ nhưng cuối cùng đã tiếp quản khách sạn The Continental, nơi quy tụ nhiều sát thủ đáng sợ của thế giới ngầm. Trong các phần phim John Wick, khách sạn này là nơi mà John Wick (Keanu Reeves hóa thân) hay lai vãng và đóng vai trò rất quan trọng trong thế giới sát thủ.

"Đả nữ" Nhung Kate đóng sát thủ Yen trong series The Continental, sẽ khởi quay vào ngày 10.11 tới tại Budapest, Hungary. Nam diễn viên Johnny Trí Nguyễn đồng hành với cô trong quá trình sang nước ngoài quay phim.

Sao Hollywood Alec Baldwin bắn chết người trên phim trường

Văn phòng cảnh sát trưởng ở New Mexico (Mỹ) xác nhận đạo diễn hình ảnh phim Rust bị bắn chết và đạo diễn phim này trọng thương trên trường quay khi tài tử Alec Baldwin nổ súng.

Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins (42 tuổi) thiệt mạng và đạo diễn của bộ phim Joel Souza (48 tuổi) bị thương vào khoảng 1 giờ 50 chiều ngày 21.10 trên phim trường ở New Mexico khi tài tử Alec Baldwin nổ súng, các nhà chức trách cho biết. Phim Rust đang được quay ở hạt Santa Fe, bang New Mexico, Juan Rios phát ngôn viên của Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Santa Fe, nói.

Tài tử Alec Baldwin

CNN

Halyna Hutchins chết vì vết thương quá nặng và Joel Souza bị thương nhưng sau đó đã xuất viện. Trợ lý đạo diễn trao cho Alec Baldwin khẩu súng đạo cụ mà không biết rằng có chứa đạn thật bên trong. Việc sản xuất bộ phim Rust ngay lập tức bị đình chỉ. Sở cảnh sát cho biết không có cáo buộc nào được đưa ra và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Cảnh sát xác nhận khẩu súng đạo cụ là một trong ba khẩu súng đặt trên xe đẩy bên ngoài một tòa nhà. Một trong số chúng đã được trợ lý đạo diễn mang vào bên trong trường quay và đưa cho Alec Baldwin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.