Sứ mệnh lịch sử của tàu Atlantis có thể bị hoãn

06/07/2011 16:42 GMT+7

(TNO) Sứ mệnh cuối cùng của chương trình tàu con thoi của Mỹ kéo dài 30 năm, dự kiến bắt đầu vào ngày 8.7 này, có thể phải bị hoãn lại do thời tiết xấu, AFP cho biết vào hôm nay 6.7.

Hiện bầu trời tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ) đầy mây và theo Kathy Winters, chuyên gia dự báo thời tiết của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), có thể mưa bão sẽ tấn công khu vực này trong vài ngày tới.

NASA hiện vẫn chưa đưa ra thông báo gì về việc có hoãn chuyến bay lịch sử của tàu con thoi Atlantis sắp tới hay không. Tuy nhiên, cơ hội cho việc cất cánh của Atlantis chỉ ở khoảng 60%, theo cô Winters.

 
Kế hoạch cất cánh của tàu Atlantis có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết - Ảnh: AFP

Trước đó, NASA dự kiến cho tàu Atlantis rời bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy vào lúc 11 giờ 26 phút ngày 8.7 (giờ địa phương, tức 22 giờ 26 phút cùng ngày, giờ VN), để bắt đầu cho hành trình kéo dài 12 ngày đến làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Phi hành đoàn gồm 4 người của tàu là chỉ huy trưởng Chris Ferguson, phi công Doug Hurley, hai phi hành gia Rex Walheim và Sandy Magnus (nữ) sẽ thực hiện nhiệm vụ mang đến lắp ráp cho ISS một mô-đun hậu cần đa mục đích có tên Raffaello.

Được biết, sứ mệnh lần này là chuyến bay vào vũ trụ thứ 33 và cũng là cuối cùng của tàu Atlantis. Sau đó, tàu sẽ được đưa vào phục vụ du khách tham quan tại Khu liên hợp du lịch của Trung tâm Vũ trụ Kennedy.

Sau khi kết thúc sứ mệnh của tàu Atlantis, NASA sẽ chính thức khép lại chương trình tàu con thoi kéo dài 30 năm với 135 chuyến bay. Đây cũng là thời điểm Trạm Vũ trụ quốc tế trị giá 100 tỉ USD với sự hợp tác của 16 nước hoàn thành việc xây dựng.

 
Phi hành đoàn tàu Atlantis (từ trái sang): chỉ huy trưởng Chris Ferguson, phi công Doug Hurley, Sandy Magnus và Rex Waldman - Ảnh: Reuters

Sau đó, các chuyến bay đưa người lên ISS sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào đội tàu Soyuz của Nga và Mỹ sẽ phải trả cho một chỗ ngồi trên tàu Soyuz là 51 triệu USD. Tổng cộng trong vòng bốn năm tới, NASA phải trả cho phía Nga 1 tỉ USD để gửi phi hành gia của mình lên vũ trụ, theo RIA Novosti.

Dự kiến, nhanh nhất là đến năm 2015, Mỹ mới có thể "trình làng" được tàu vũ trụ thế hệ mới để đưa người lên ISS và tiến xa hơn nữa là đưa người trở lại Mặt trăng và vươn đến sao Hỏa.

Tiến Dũng

>> Ngày 8.7, phóng tàu Atlantis
>> Sứ mệnh cuối cùng của tàu Atlantis
>> Tàu Endeavour hoàn tất sứ mệnh cuối cùng
>> Tàu Endeavour rời trạm vũ trụ
>> Mô hình tàu vũ trụ chở người lên sao Hỏa
>> Chuyến đi bộ thứ hai của phi hành gia tàu Endeavour
>> Tàu vũ trụ Soyuz trở về an toàn
>> Tàu Endeavour bắt đầu sứ mệnh cuối cùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.