Sự sống ngoài hành tinh nào đến được trái đất?

Sự sống ngoài hành tinh nào đến được trái đất?

11/01/2024 19:09 GMT+7

Theo nhà vật lý thiên thể Avi Loeb tại Đại học Harvard (Mỹ), chỉ có một dạng sự sống ngoài hành tinh duy nhất đến được trái đất.

Vị chuyên gia Harvard này đã bác bỏ những thông tin tràn ngập internet liên quan đến các vật thể bay không xác định (UFO), mà Lầu Năm Góc gọi là các hiện tượng bất thường không xác định (UAP), có thể có nguồn gốc ngoài hành tinh.

Ông dựa trên lập luận gì?

"Phải mất cả tỉ năm ánh sáng để vượt qua Dải Ngân hà, từ đầu này sang đầu kia. Vì thế, tôi không nghĩ rằng bất kỳ phi thuyền nào có thể đến [trái đất] mà có thể mang theo những sinh vật ngoài hành tinh".

Sau thời gian nghiên cứu, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết kết quả điều tra độc lập không phát hiện bất kỳ chứng cứ nào cho thấy UAP có nguồn gốc ngoài hành tinh, dù thừa nhận vẫn chưa rõ đó là gì.

Nhà vật lý thiên thể của Đại học Harvard cho rằng kết luận trên của NASA là có lý, vì các sinh vật ngoài trái đất buộc phải sống sót và vượt qua những điều kiện môi trường khắc nghiệt của không gian nếu muốn đến được hành tinh xanh.

Theo ông, chỉ có một dạng sống duy nhất có thể đến nơi: đó là phi thuyền dựa trên trí thông minh nhân tạo (AI).

Ông Loeb nhận định: "Người ngoài hành tinh không thể tồn tại trong các cuộc hành trình bị bức xạ vũ trụ bắn phá liên tục và trong thời gian dài". Vì vậy ông cho rằng người ngoài hành tinh chỉ có thể tồn tại dưới dạng não bộ nhân tạo, trí thông minh nhân tạo nếu muốn đến được địa cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.