Sự thật gây sốc về vụ bán độ của cựu HLV đội tuyển Trung Quốc Li Tie

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/01/2024 11:26 GMT+7

Người hâm mộ Trung Quốc thực sự sốc khi cựu HLV đội tuyển bóng đá Trung Quốc Li Tie thú nhận các vụ dàn xếp tỷ số.

Ông Li Tie nhận tội vào tối 9.1 trong một đoạn phim tài liệu chống tham nhũng được phát sóng trên CCTV (Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc). Trong đoạn phim, Li Tie cho biết ông đã hối lộ gần 421.000 USD để đảm bảo vị trí HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc và đã dàn xếp tỷ số nhiều trận đấu khi còn dẫn dắt CLB Hà Bắc và Vũ Hán.

Sự thật gây sốc về vụ bán độ của cựu HLV đội Trung Quốc Li Tie- Ảnh 1.

Ông Li Tie thú nhận các phi vụ dàn xếp tỷ số trên truyền hình

CHỤP MÀN HÌNH

Theo báo giới Trung Quốc, với sự nổi tiếng của mình, danh thủ 46 tuổi này đã nhận nhiều sự ủng hộ từ CĐV khi được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Hà Bắc vào năm 2015. Tuy nhiên, đó cũng là lúc khởi đầu cho hành trình tội lỗi của cựu tiền vệ phòng ngự từng chơi ở Ngoại hạng Anh.

Với 9 vòng đấu còn lại ở Chinese League One (giải hạng 2 Trung Quốc) mùa 2015 - 2016, ông Li Tie giúp đội bóng này thực hiện một kỳ tích điên rồ: 8 trận thắng và 1 trận hòa. Thành tích này giúp CLB Hà Bắc thăng hạng Chinese Super League (CSL - giải hàng đầu Trung Quốc). Người hâm mộ vui mừng, nhưng đáng tiếc, đằng sau kết quả vẻ vang đó lại là những phi vụ dàn xếp tỷ số của Li Tie.

Sự thật gây sốc về vụ bán độ của cựu HLV đội Trung Quốc Li Tie- Ảnh 2.

Li Tie đã hối lộ để đảm bảo chiếc ghế HLV đội tuyển Trung Quốc

REUTERSS

Sau này, khi huấn luyện đội Vũ Hán vào năm 2017, điều tương tự lại xảy ra khi Li Tie cũng đưa đội bóng này thành công thăng hạng CSL. Dẫn dắt 2 đội bóng liên tiếp thăng hạng CSL, khả năng huấn luyện của Li Tie đã được mọi người ca ngợi.

Li Tie không hài lòng với việc HLV các CLB, ông đã đặt mục tiêu dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc. Vì vậy, danh thủ này đã đến gặp ông chủ đội Vũ Hán để bàn việc hợp tác, hối lộ các quan chức cao cấp của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA).

Vì vậy, sau khi cựu tiền vệ của Everton bị điều tra vào năm 2022 với cáo buộc "vi phạm pháp luật nghiêm trọng", CĐV Trung Quốc mới thực sự sốc. Họ càng sốc hơn khi những lời thú tội của Li Tie để đảm bảo ghế HLV đội tuyển Trung Quốc và các phi vụ dàn xếp tỷ số.

Ông Li Tie thừa nhận: "Việc đạt được thành công bằng những phương tiện không đúng đắn như vậy thực sự khiến tôi ngày càng thiếu kiên nhẫn và mong muốn có được nó nhanh chóng. Để đạt được thành tích tốt, tôi đã tìm cách gây ảnh hưởng đến trọng tài, mua chuộc các cầu thủ và HLV đối phương, đôi khi thông qua các CLB để giao dịch với các đội bóng khác. Hành vi này trở thành thói quen và thậm chí tôi đã có lúc phụ thuộc vào những cách làm này".

Sự thật gây sốc về vụ bán độ của cựu HLV đội Trung Quốc Li Tie- Ảnh 3.

Đội tuyển Trung Quốc (áo trắng) gây thất vọng ở vòng loại World Cup 2022

Cũng theo nội dung phim tài liệu, Li Tie đã yêu cầu CLB Vũ Hán Zall - thay mặt ông can thiệp với CFA và hứa sẽ trả ơn nếu thành công dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc thay Marcelo Lippi. CLB này đã trả 2 triệu nhân dân tệ (281.000 USD) tiền hối lộ cho Chen Xuyuan, thời điểm đó là Chủ tịch CFA và hiện cũng đang bị điều tra tội tham nhũng. Li Tie cũng cho biết ông đã tự bỏ 1 triệu nhân dân tệ để hối lộ Tổng thư ký CFA.

Theo chủ tịch CLB Vũ Hán, sau khi Li Tie được bổ nhiệm dẫn dắt đội Trung Quốc vào tháng 1.2020, 4 cầu thủ của đội bóng đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia dù họ không đủ tiêu chuẩn để chơi ở cấp độ này. Đội tuyển Trung Quốc đã không thể đoạt vé tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar, dẫn đến việc Li Tie phải ra đi vào năm 2021.

Cuộc điều tra khiến khoảng 10 lãnh đạo và giám đốc điều hành cấp cao của CFA cũng bị cách chức kể từ đó, trong đó có cựu Chủ tịch Chen Xuyuan. Ông Chen Xuyuan bị truy tố vào tháng 9 năm ngoái vì tội tham nhũng. Ông này thú nhận trong phim tài liệu là đã nhận những khoản tiền lớn từ những người muốn nhận được ân huệ tốt đẹp từ mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.