Cầu thủ vắng mặt đáng tiếc ở đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 19

15/09/2023 08:22 GMT+7

Đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á 2022 (ASIAD 19) với thành phần lực lượng gồm những cầu thủ U.20 làm nòng cốt. HLV Hoàng Anh Tuấn nắm trong tay nhiều cầu thủ nổi bật của lứa U.20, nhưng vẫn thiếu một gương mặt xuất sắc.

Sau khi bảng C vòng loại U.23 châu Á 2024 kết thúc, đội tuyển Olympic Việt Nam mới gom đầy đủ quân số vào ngày 13.9. HLV Hoàng Anh Tuấn đã đón thêm 12 cầu thủ thuộc lứa U.20 từ đội tuyển U.23 Việt Nam để tiến hành lắp ráp đội hình, hoàn tất những khâu cuối cùng trước khi lên đường sang Trung Quốc. Trong số những cầu thủ hội quân đội tuyển Olympic sau khi rời U.23 Việt Nam, Hồ Văn Cường chính là sự vắng mặt rất đáng tiếc.

Được biết, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chốt danh sách 22 cầu thủ chính thức để sang Trung Quốc dự giải. Tuy nhiên, điều hạn chế là lực lượng 22 cầu thủ này phải được lựa chọn từ danh sách sơ bộ 30 cầu thủ nộp lên ban tổ chức giải từ vài tháng trước. Ở thời điểm đó, Hồ Văn Cường dính chấn thương khi thi đấu trong màu áo CLB SLNA ở V-League 2023. Chính vì vậy, vị HLV người Khánh Hòa đã không điền tên hậu vệ cánh sinh năm 2003 này vào danh sách sơ bộ.

Sự vắng mặt đáng tiếc ở đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 19 - Ảnh 1.

Niềm vui của Hồ Văn Cường khi ghi bàn cho U.23 Việt Nam ở vòng loại U.23 châu Á 2024

MINH TÚ

Hồ Văn Cường phải điều trị chấn thương trong một thời gian khá dài. Chính vì vậy, anh không thể đá giai đoạn cuối V-League 2023 cùng SLNA, đồng thời vắng mặt trong lực lượng đội U.23 Việt Nam dự giải U.23 Đông Nam Á 2023. Hậu vệ cánh 20 tuổi đã bỏ lỡ cơ hội nâng cúp vô địch khu vực cùng với HLV Hoàng Anh Tuấn và các đồng đội. Đáng chú ý, Văn Cường cũng là cầu thủ có mặt trong thành phần giúp U.23 Việt Nam lần đầu tiên đoạt chức vô địch U.23 Đông Nam Á vào năm 2022 được tổ chức ở Campuchia.

Mông Cổ, Iran và Ả Rập Xê Út: Đánh giá sức mạnh các đối thủ của U.23 Việt Nam tại ASIAD 19

Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của SLNA chỉ vừa trở lại thi đấu từ trước vòng loại U.23 châu Á 2024 và ngay lập tức được HLV Troussier triệu tập. Có thể thấy, khi thi đấu trong màu áo U.23 Việt Nam, Hồ Văn Cường vẫn phải băng bó ở vùng gối chân trái. Trong 2 trận đầu tiên gặp U.23 Guam và U.23 Yemen, cầu thủ 20 tuổi này vào sân từ hiệp 2 và được đá chính khi U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Singapore tại lượt trận cuối. Điều này có thể lý giải rằng, ông Troussier muốn thử nghiệm nhân sự đồng thời đảm bảo cho Hồ Văn Cường khi anh chưa có thể trạng tốt nhất.

Sự vắng mặt đáng tiếc ở đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 19 - Ảnh 2.

Hồ Văn Cường là một trong những hậu vệ phải hay nhất lứa U.23

MINH TÚ

Cầu thủ tài năng của SLNA thể hiện rất tốt mỗi khi được trao cơ hội ra sân. Anh đã chứng tỏ mình chính là sự lựa chọn tối ưu của HLV Troussier trong vai trò bám biên phải ở đội U.23 Việt Nam. Hồ Văn Cường có tốc độ tốt, chơi rất năng nổ và được xem là mũi khoan lợi hại vào hàng thủ đối phương với khả năng tạo đột biến của mình. Trong trận đầu tiên được ra sân ở vòng loại U.23 châu Á 2024, hậu vệ sinh năm 2003 lập tức khiến lối chơi của U.23 Việt Nam trở nên khởi sắc và để lại dấu ấn đậm nét với 1 bàn thắng vào lưới U.23 Guam.

Có thể nói, Hồ Văn Cường là một trong những cầu thủ trẻ có bước tiến lớn nhất trong hơn 1 năm trở lại. Anh được SLNA đôn lên đội 1 để đá V-League từ năm 2022. Ngay trong mùa giải đầu tiên được hít thở bầu không khí của sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam, khi mới 19 tuổi, hậu vệ này đã chứng tỏ được khả năng và ra sân đến 17 trận cho đội bóng xứ Nghệ. Đến mùa giải 2023, Văn Cường tiếp tục được tin tưởng ở vị trí cánh phải nhưng bị chấn thương và chỉ ra sân 11 trận ở V-League.

Sự vắng mặt đáng tiếc ở đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 19 - Ảnh 3.

Hồ Văn Cường vắng mặt đáng tiếc trong thành phần đội tuyển Olympic Việt Nam

MINH TÚ

Việc không có sự phục vụ của Hồ Văn Cường là rất đáng tiếc đối với đội tuyển Olympic Việt Nam, trong hành trình chinh phục ASIAD 19. HLV Hoàng Anh Tuấn và hậu vệ của SLNA cũng không xa lạ gì nhau. Bởi trước đây, Văn Cường cũng là sự lựa chọn số 1 ở hành lang phải trong đội hình của U.20 Việt Nam tham dự VCK U.20 châu Á 2023 dưới sự dẫn dắt của chính vị HLV gốc Khánh Hòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.