Sáng 15.9, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Trần Thị Mận, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vinh Phú 2 (Trường tiểu học Hà Huy Tập 2 cũ, P.Vinh Phú, Nghệ An), cho biết, hình ảnh suất ăn bán trú lan truyền trên mạng xã hội là suất ăn của học sinh trường này vào bữa trưa ngày 14.9.
Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy suất ăn gồm cơm trắng, 3 miếng trông giống đậu phụ sốt, một miếng trứng rán, bí xào và canh rau, bị nhiều người chê là chưa tương xứng với giá 30.000 đồng.

Suất ăn bán trú 30.000 đồng gây xôn xao mạng xã hội
ẢNH: PHỤ HUYNH HỌC SINH CUNG CẤP
Theo bà Mận, suất ăn bán trú phục vụ học sinh và giáo viên của trường do một đơn vị bên ngoài cung cấp, giá mỗi suất 30.000 đồng.
Thực đơn ăn trưa gồm: cơm trắng, chả cá thác lác, trứng thịt băm, canh rau ngót nấu thịt, bí xào và một hộp sữa TH. Suất ăn được đăng trên mạng xã hội còn thiếu một hộp sữa so với thực đơn. Theo đó, 3 miếng giống đậu phụ rán là chả cá thác lác, bên phải món canh là trứng rán với thịt băm.
Năm học này, trường có gần 1.800 học sinh, bếp ăn của trường không đủ diện tích để tổ chức nấu ăn nên nhà trường phải hợp đồng với đơn vị bên ngoài cung cấp. Ngày 14.9 là bữa ăn bán trú đầu tiên của năm học này.
"Ngày 14.9 là ngày đầu đơn vị cung cấp suất ăn tổ chức, chia thức ăn theo khay. Quá trình chia suất đã phát sinh chênh lệch khẩu phần, khiến một số khay có phần ăn ít hơn", bà Mận nói và thừa nhận suất ăn trong hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội hơi ít so với khẩu phần thông thường.
Theo vị lãnh đạo nhà trường, trong chiều 14.9, nhà trường đã làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn, yêu cầu lưu ý việc chia suất, bảo đảm khẩu phần đồng đều cho học sinh.
Theo quyết định ban hành ngày 14.7.2026 của UBND tỉnh Nghệ An, suất ăn trưa cho học sinh tiểu học tối đa là 30.000 đồng.
Bình luận (0)